Trên đường chở vợ đi khám thai từ TP. Đồng Xoài về nhà ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, anh N.V.L bị tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước (lập chốt kiểm soát trên quốc lộ 14, khu vực gần cầu Hai, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài) đề nghị đo nồng độ cồn. Kết quả, anh vi phạm dưới 0,25miligam/lít khí thở.
Cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 14, đoạn thuộc khu vực phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài
Quá trình làm việc, anh N.V.L trình bày nồng độ cồn do tồn dư từ hôm trước, rồi theo sát một chiến sĩ CSGT để nài nỉ xin được bỏ qua. Người vợ trẻ ôm bụng bầu ngồi chờ chồng giải quyết vụ việc với lực lượng chức năng, dáng mệt mỏi, trầm buồn. Vài người dân thấy chị đáng thương nên xúm lại động viên. Người vợ trải lòng: “Hồi chiều sau khi khám thai xong, anh chồng nói nay ngày tết Dương lịch nên chở vợ đi ăn và có uống vài lon bia cho vui. Anh ấy nói nay không có CSGT đâu, không ngờ…”.
Cùng thời điểm, một người đàn ông (thường trú phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài) trên đường đi dự tiệc ở nhà bạn về cũng bị dừng xe đo nồng độ cồn. Kết quả, anh vi phạm 0,639miligam/lít khí thở, vượt mức cao nhất. Mặc dù còn nồng mùi cồn, đi lại có chút loạng choạng, nhưng tinh thần bình tĩnh, anh cho biết: “Khi nhậu, mọi người cũng nói về việc Chính phủ tăng mức phạt về giao thông, trong đó có tăng phạt vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, do anh em vui vẻ nên không cưỡng lại được, giờ bị phạt phải chấp nhận. Vì mình biết mà không tránh được thì trách mình, chứ không thể trách người khác được”.
Người đàn ông đi nhậu về được lực lượng CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, qua đó ghi nhận vi phạm ở mức cao
Trong ca tuần tra kiểm soát, có 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 1 trường hợp đi xe đạp, 6 trường hợp đi môtô và 1 trường hợp đi ôtô. Trong đó, anh N.V.T (SN 1984, trú xã Đồng Tâm) đi xe SH vi phạm nồng độ cồn 0,89miligam/lít khí thở khiến nhiều người chú ý. Mặc dù đã nhận biên bản vi phạm, song anh T biểu hiện lo lắng, không dám về nhà. Tới khi tổ công tác kết thúc ca làm việc, mọi người ra về thì anh cho biết: “Không dám về vì sợ vợ la”.
Thiếu tá Phạm Quốc Cường, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Trong quá trình xử lý vi phạm, tổ công tác ghi nhận nhiều thành phần, đối tượng vi phạm ở các mức độ khác nhau. Trong đó, có trường hợp người điều khiển ôtô con vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (0,26miligam/lít khí thở). Qua tìm hiểu, đa số trường hợp biết quy định về tăng mức phạt, tuy nhiên vẫn cố tình vi phạm. Điều đó cho thấy, ý thức chấp hành chưa nghiêm”. Mọi trường hợp điều khiển môtô qua chốt đều được yêu cầu đo nồng độ cồn
Theo Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ, tiền phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi môtô tăng ở mức 2 (trên 0,25 đến dưới 0,4miligam/lít khí thở) và mức 3 (trên 0,4miligam/lít khí thở) lần lượt từ 6-8 triệu đồng và 8-10 triệu đồng. Đối với người lái ôtô, vi phạm mức 2, phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với Nghị định 123/NĐ-CP.
Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Trong ngày 1-1-2025, Nghị định 168 có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức 39 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 244 trường hợp vi phạm, trong đó có 82 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.