Bị cáo Phạm Hồng Nhựt tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, Phạm Hồng Nhựt có 4 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản, mới chấp hành xong hình phạt tù ngày 16-2-2024.
Do không có tiền tiêu xài nên Nhựt đã nảy sinh ý định đi tìm vườn hoặc nhà người dân để cắt trộm dây thép hàng rào kẽm gai bán lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 7-8-2024 đến 10-8-2024, Nhựt đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là dây thép kẽm gai. Lần thứ nhất vào khoảng 15 giờ ngày 7-8-2024, Nhựt đã dùng kìm cắt được 41kg kẽm gai hàng rào vườn nhà ông Bùi Thế Thông tại tổ 1, ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, có giá trị hơn 218 ngàn đồng. Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 8 đến 10-8-2024, Nhựt đã cắt trộm hàng rào kẽm gai vườn cao su do ông Ngô Thanh Hiền trông coi và quản lý tại khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long được 114,3kg có giá trị trên 1,1 triệu đồng.
Tuy giá trị tài sản do Nhựt chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng tính đến ngày phạm tội mới thì Phạm Hồng Nhựt chưa được xóa án tích. Do đó, hành vi phạm tội nêu trên của Nhựt đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại phiên tòa, Phạm Hồng Nhựt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nhựt 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026