Phiên tòa diễn ra trực tuyến tại hai điểm cầu khác nhau, với sự tham gia của Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại tòa án, còn bị cáo tham gia từ Trại tạm giam Công an tỉnh.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đọc bản cáo trạng
Phiên tòa xét xử diễn ra qua hình thức trực tuyến
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào năm 2002, Nguyễn Đức Thiện Tâm chung sống như vợ chồng với chị Phan Thị Kim Hạnh tại khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Năm 2015 do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên cả hai không sống chung với nhau, Tâm bỏ đi nơi khác và để chị Hạnh nuôi 2 con nhỏ.
Hội đồng xét xử
Bị cáo Nguyễn Đức Thiện Tâm
Đến khoảng 11 giờ ngày 9-3-2024, do bực tức việc chị Hạnh không chia đất và ngăn cản thăm gặp con nên Tâm đã mang theo 1 con dao (dạng dao Thái Lan) và 1 dao rựa đi từ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh lên chỗ chị Hạnh bán nước mía tại khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, để đánh. Khi đến nơi, Tâm dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực chị Hạnh. Thấy chị Hạnh bị đâm thì con trai út và người dân chạy vào can ngăn nhưng do Tâm đang cầm dao nên không ngăn được. Không dừng lại đó, Tâm tiếp tục chạy đến xe lấy dao rựa và đi lại chỗ chị Hạnh chém nhiều nhát vào người làm chị Hạnh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tâm đi đến Công an phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Thiện Tâm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thiện Tâm tử hình về tội giết người
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thiện Tâm tử hình về tội giết người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026