Thứ 7, 27/04/2024 15:45:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:59, 12/03/2024 GMT+7

Tạm giữ cha dượng hành hạ bé trai 9 tuổi

Hồng Phương - Tuấn Tú - Phạm Tăng
Thứ 3, 12/03/2024 | 13:59:11 4,817 lượt xem
BPO - Vào lúc 8 giờ, ngày 12-3, Công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Đức Thắng (sinh năm 1982), ngụ tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài về hành vi bạo lực cố ý gây thương tích.

Ngày 12-3, trên mạng xã hội xuất hiện clip với độ dài hơn 2 phút về hình ảnh đối tượng Lê Đức Thắng dùng chân đá, đạp và dùng tay đánh vào người bé trai L.T.A (sinh năm 2015), ngụ tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện dù cháu kêu khóc thảm thiết xin tha.

Sau khi phát hiện vụ việc, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm - trật tự xã hội (CSĐTTP-TTXH) Công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng này.

Đối tượng hành hung trẻ em Lê Đức Thắng (P.Tân Thiện) bị Công an thành phố Đồng Xoài tạm giữ khẩn cấp

Theo cơ quan chức năng, vụ việc hành hung trẻ em xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút, ngày 8-3-2024. Cháu L.T.A bị cha dượng Lê Đức Thắng dùng tay và chân đánh gây thương tích tại nhà sau khi uống rượu say.

Hiện nay, trên người cháu L.T.A vẫn còn những vết tím bầm trên tay, mắt và đầu. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Lê Đức Thắng thừa nhận hành vi sai trái đối với cháu L.T.A vừa qua.

Cán bộ Đội CSĐTTP-TTXH thành phố Đồng Xoài tiến hành lấy khẩu cung đối tượng hành hung trẻ em Lê Đức Thắng

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu L.T.A bị cha dượng hành hung và lần hành hung này khiến cháu bị thương tích nặng nhất.

Về phía quan điểm của lực lượng chức năng, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, rất bức xúc khi xem clip cháu L.T.A bị đánh đập. Khi biết tin, đã chỉ đạo đơn vị chức năng nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Đức Thắng. Đồng thời, chỉ đạo công an địa phương liên hệ gia đình, chính quyền, đoàn thể nơi cháu L.T.A điều trị để thăm hỏi giúp đỡ.

Đối tượng Lê Đức Thắng hành hung bé L.T.A (ảnh cắt từ clip)

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh điều tra Công an thành phố Đồng Xoài điều tra và xử lý theo quy định, đồng thời đưa cháu L.T.A đi giám định thương tích để xác định mức độ thương tật.

Bạo hành trẻ em là hành vi đáng lên án trong xã hội. Vì thế, để bảo vệ trẻ em tốt nhất, mọi công dân khi nắm bắt được những hành động bạo hành trẻ em hãy nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an địa phương để kịp thời can thiệp và xử lý.

  • Từ khóa
191422

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu