Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 28-2, Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Phạm Văn Hùng Hoàng (SN 2009, tại ấp Tân Phú, xã Thuận Phú), phát hiện và thu giữ 16 viên pháo nổ (hình quả bóng, có ngòi nổ) cùng nhiều vật dụng, hóa chất phục vụ cho việc chế tạo pháo nổ.
Phạm Văn Hùng Hoàng và số pháo đã chế tạo
Qua làm việc, Hoàng khai nhận, đầu năm 2024, do tò mò và muốn chế tạo pháo nổ nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời nên Hoàng đã học cách chế tạo pháo trên mạng, sau đó mua các vật dụng, hóa chất mang về nhà pha trộn và chế tạo được 7 viên pháo nổ.
Các loại vật dụng, hóa chất phục vụ chế tạo pháo nổ thu giữ tại nơi ở của Phạm Văn Hùng Hoàng
Sau khi mang ra lô cao su gần nhà đốt thử nghiệm 5 viên pháo thành công, Hoàng tiếp tục chế tạo được 14 viên pháo nổ. Ngày 26-2, Hoàng rủ bạn là N.T.D.K (SN 2008, trú ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú) tìm cách mang pháo đi bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, chưa bán được viên pháo nào thì bị Công an xã phát hiện và thu giữ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026