Thứ 4, 08/05/2024 18:20:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:27, 30/01/2024 GMT+7

Sức dân tham gia phòng, chống tội phạm

Thùy Linh
Thứ 3, 30/01/2024 | 09:27:55 4,932 lượt xem
BPO - Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm đem lại hiệu quả rõ rệt. Tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, những mô hình phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện trên cơ sở tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân. Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đồng thời giúp lực lượng công an xã thuận lợi hơn trong đấu tranh, phòng ngừa, triệt xóa các băng nhóm tội phạm.

Quy tụ lòng dân

Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Lộc Điền luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo ANTT, lực lượng công an xã phối hợp người dân xóm đạo triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia giữ gìn ANTT ở khu dân cư và mô hình “Xóm đạo bình yên” ở ấp 3 được thành lập.

Công an xã Lộc Điền là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thành viên tham gia mô hình đã tích cực phối hợp lực lượng công an xã, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Hiện 100% hộ dân ký cam kết xây dựng khu dân cư đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Qua 3 năm thực hiện mô hình, người dân luôn nhiệt tình hưởng ứng và đã cung cấp nhiều tin báo quan trọng cho lực lượng chức năng. Việc thực hiện mô hình còn gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”, từng bước kéo giảm các tệ nạn xã hội.

Ông Huỳnh Văn Lắm, Bí thư Chi bộ ấp 3 cho biết: Các thành viên thường phối hợp với lực lượng công an xã đi tuần tra ban đêm tại những khu vực trọng điểm như nghĩa trang, quán nhậu để ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Thời gian qua, mô hình ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia. Đến nay, ANTT trên địa bàn luôn đảm bảo, đúng nghĩa là “xóm đạo bình yên”.

Một buổi sinh hoạt của mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm”

Còn tại ấp 8, mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm” được thành lập năm 2021. Trong đó, tổ phòng, chống tội phạm gồm 16 thành viên. Mỗi tháng một lần, Chi hội Cựu chiến binh ấp 8 tổ chức họp mặt, trao đổi về tình hình ANTT trên địa bàn. Thông thường, cứ sau 22 giờ, tổ phòng, chống tội phạm lại đi tuần tra, khi phát hiện người lạ hoặc trường hợp tụ tập ăn nhậu sẽ nhắc nhở. Qua tuần tra, phát hiện nhiều hộ dân thường dựng xe máy trước nhà, tổ đã kịp thời nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để tài sản sơ hở dễ bị mất cắp. Đối với các hộ kinh doanh, tổ cũng đã vận động không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, không mua bán, tàng trữ pháo lậu trong dịp tết.

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Điền cho biết: Mô hình được giao cho Bí thư Chi bộ ấp phụ trách, vận động đảng viên, quần chúng tham gia trên tinh thần tự nguyện, dựa vào sức mạnh của nhân dân để phòng, chống tội phạm. Thành viên là cựu chiến binh đã trải qua môi trường quân đội, trở về cuộc sống đời thường, góp một phần công sức tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương.

Ông Đặng Việt Sâm là thành viên tiêu biểu của tổ phòng, chống tội phạm. Từng khoác áo lính, khi trở về địa phương, ông Sâm tích cực tham gia hoạt động của hội và tổ hòa giải ở khu dân cư. Ông và thành viên Chi hội Cựu chiến binh ấp 8 đã cảm hóa, thuyết phục nhiều đối tượng lầm lỡ, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chăm chỉ làm ăn; nhắc nhở, giáo dục con em không sử dụng chất kích thích, bài bạc, vi phạm pháp luật.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình

Năm 2020, xã Lộc Điền được bố trí đầy đủ lực lượng công an chính quy. Từ khi tiếp quản địa bàn, công an xã xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và hướng dẫn của công an xã, các mô hình phòng, chống tội phạm ngày càng hoạt động hiệu quả, góp phần đem lại sự bình yên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một buổi tuần tra của lực lượng Công an xã Lộc Điền

Đến nay, mô hình “Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm” đã được triển khai ở 16 xã, thị trấn của huyện Lộc Ninh và được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu cần nhân rộng trên toàn quốc. Riêng mô hình “Xóm đạo bình yên” được xem là tiêu biểu, điển hình, cần được nhân rộng ở những khu vực có đông giáo dân sinh sống.

Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, công tác phòng, chống tội phạm được đẩy lên cấp độ mới. Đến nay, công an xã đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 16 đối tượng, giáo dục tại địa phương 12 đối tượng về ma túy. 4 năm qua, công an xã đã trực tiếp tham gia điều tra, phá hơn 20 vụ án hình sự. Tình hình tội phạm kéo giảm từng năm, được các cấp chính quyền đánh giá cao.

Thiếu tá NGÔ QUANG SÁNG, Phó Trưởng Công an xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh

Dựa vào thế trận lòng dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Lộc Điền đã có những chuyển biến tích cực. Từ địa bàn thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội, đến nay ANTT đã được giữ vững. Cuối năm 2022, xã Lộc Điền được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiêu chí quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân tại địa phương.

  • Từ khóa
188335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu