Thứ 5, 09/05/2024 09:37:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:47, 02/01/2024 GMT+7

Quyết liệt với pháo lậu

Xuân Túc
Thứ 3, 02/01/2024 | 10:47:18 3,803 lượt xem
BPO - Pháo nổ là mặt hàng cấm (trừ pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất), do vậy tất cả hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ mặt hàng này sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng. Tuy nhiên, những tháng cuối năm do nhu cầu trong nước tăng cao, cùng với đó là lợi nhuận siêu khủng nên tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép lại rộ lên trên khu vực biên giới. Để đấu tranh hiệu quả với nạn pháo lậu, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước đã quyết liệt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo trái phép qua biên giới.

“NÓNG” TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km, có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, 1 lối mở biên giới và nhiều đường mòn qua lại biên giới với Vương quốc Campuchia. Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng, các đơn vị BĐBP tỉnh Bình Phước đã phối hợp lực lượng chức năng ra quân, truy quét, bắt giữ và xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép.

Gần đây nhất khoảng 13 giờ ngày 19-12, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp bắt quả tang Lê Văn Bắc (SN 1987), trú thôn 5, xã Thiện Hưng đang điều khiển xe môtô kéo theo móc lôi chở 2 bao tải màu đen chứa 139kg pháo nổ. Qua đấu tranh, Bắc khai nhận số tang vật là pháo nổ được một đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch thuê chở với giá 3 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ để tránh vi phạm pháp luật

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP Bình Phước cho biết: “Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 17 vụ, 8 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới. Tang vật thu được hơn 955kg pháo nổ. Con số này sẽ không ngừng gia tăng vì theo dự báo từ nay đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép qua biên giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, cứ vào dịp cuối năm, các “đầu nậu” từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh... thông qua điện thoại di động và các trang mạng xã hội đã liên hệ với đối tượng ở khu vực biên giới đặt pháo với số lượng lớn rồi vận chuyển về các tỉnh nội địa tiêu thụ. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc sơ hở của cơ quan chức năng di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ vận chuyển pháo qua biên giới đưa về Việt Nam tiêu thụ. Thời gian gần đây, các đối tượng còn lợi dụng cả trẻ em để vận chuyển pháo. Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng, phần nào gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý.

“Lợi nhuận cao là nguyên nhân chính khiến các đối tượng bất chấp thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Đơn cử như 1 hộp pháo hoa có trọng lượng 1,7kg mua ở Campuchia chỉ khoảng 300 ngàn đồng, nếu vận chuyển trót lọt vào Việt Nam sẽ được bán với giá 500 ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng nếu vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ” - Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

QUYẾT LIỆT NGĂN CHẶN TỪ XA

Đồn biên phòng Bù Đốp được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 17,6km, có 15 vị trí cột mốc với tổng 32 mốc phụ. Đây là áp lực trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới. Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bù Đốp Đỗ Ngọc Tuấn cho biết: “Thực tế người dân sống ở khu vực biên giới chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ. Do tác động của giá vật tư nông nghiệp cao, giá nông sản bấp bênh, thời tiết thất thường khiến năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Tỷ lệ người dân không có việc làm hoặc việc làm không ổn định theo mùa vụ ngày càng gia tăng. Vì vậy, một bộ phận người dân thường xuyên móc nối với đối tượng lạ để mua bán pháo nổ, thuốc lá lậu đưa về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ nhằm đảm bảo ngăn chặn ngay tình trạng vận chuyển pháo trái phép ngay từ biên giới

“Trong tuần tra, kiểm soát, BĐBP chú trọng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cách ứng xử phù hợp để hạn chế xảy ra xung đột không đáng có. Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh”.

Thượng tá NGUYỄN TUẤN ANH, Phó trưởng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước

Do đó, ngoài phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm soát, thời gian qua Đồn biên phòng Bù Đốp đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, không tiếp tay mua bán hàng cấm trái phép qua biên giới. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp cho biết: “Thời gian qua, BĐBP cùng với chính quyền địa phương thường xuyên về tận khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Chúng tôi đã nhận thức rõ điều này nên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời nhắc nhở con em không tiếp tay, mua pháo, đốt pháo, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới”.

Bộ đội biên phòng Bình Phước chủ trì phối hợp bắt đối tượng Lê Văn Bắc về hành vi vận chuyển pháo trái phép qua biên giới

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, từ nay đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình vận chuyển, buôn bán pháo nổ qua biên giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển qua đường mòn, lối mở. Thậm chí các đối tượng còn lợi dụng, trà trộn pháo vào hàng hóa, hành lý hòng qua mặt lực lượng chức năng để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Do đó, thời gian tới, ngoài phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tiếp tay cho đối tượng xấu, BĐBP tỉnh Bình Phước sẽ chủ động nắm tình hình nội địa và bên kia biên giới nhằm phát hiện các đường dây tổ chức hoặc điểm tập kết pháo nổ để có những biện pháp đấu tranh phù hợp.

  • Từ khóa
185969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu