Thứ 6, 10/05/2024 02:54:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 04:45, 04/10/2023 GMT+7

Hiểu và chấp hành luật: Khoảng cách còn xa

Thứ 4, 04/10/2023 | 04:45:51 4,521 lượt xem

Quang Minh

BPO - Thời gian gần đây, nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó không ít vụ liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm, các mức phạt theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về lĩnh vực giao thông đường bộ tăng cao, song số người điều khiển phương tiện vi phạm còn không ít. Khoảng cách giữa hiểu luật và chấp hành pháp luật còn khá xa. 

Uống vài ly bia, bị phạt tiền triệu

Tối 28-9, tổ công tác thuộc Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp Công an TP. Đồng Xoài tổ chức chốt giao thông trên đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Thời điểm từ 19-21 giờ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhiều gia đình chở con đi chơi tết Trung thu, song mọi phương tiện qua chốt đều được yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Anh T.T.T, thường trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh lên thăm nhà người thân tại TP. Đồng Xoài là một trong hai lái xe ôtô bị xử phạt vi phạm vì nồng độ cồn đo được 0,06 miligam/lít khí thở (mức vi phạm thấp nhất dưới 0,25 miligam/lít khí thở). Theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, anh T bị đề nghị mức phạt từ 6-8 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Quá trình chờ xử lý vi phạm, anh T chia sẻ, do tính chất công việc, anh thường xuyên phải lái xe liên tỉnh nên rất ít uống bia, rượu. Hơn nữa, huyết áp cao, không hợp với nước uống có cồn. Tuy nhiên, trong bữa tiệc có đông đủ anh em, bạn bè lâu ngày mới gặp, vì cả nể nên anh đã uống 2 ly bia, rồi có việc đi ra ngoài thì gặp tổ công tác. “Bị xử phạt trong trường hợp này, bị phạt tiền rồi còn bị tước giấy phép lái xe 11 tháng nữa, ảnh hưởng rất lớn tới công việc. Mình thực sự ân hận vì đã không từ chối được lời mời. Đây sẽ là bài học khó quên với bản thân mình” - anh T tiếc nuối.

Tất cả lái xe điều khiển phương tiện qua chốt đều được yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn

Nữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm

Trong số 26 trường hợp đi môtô, xe máy vi phạm bị xử lý tối 28-9, phần nhiều là người lao động tự do, đời sống kinh tế khó khăn, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Anh N.T.A quê tỉnh Phú Yên đến Bình Phước làm thợ hồ từ cuối năm 2021. Vợ chồng ly hôn, anh nuôi con gái 3 tuổi. Để tiện cho con đi nhà trẻ và phù hợp điều kiện kinh tế, anh thuê phòng trọ ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Nay chủ nhà làm tiệc tân gia mời thợ hồ đến dự liên hoan, anh uống vài lon bia rồi xin phép về trước để đón con. Tuy nhiên, trên đường về, anh đã bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và xử lý vi phạm. Quá trình làm việc với lực lượng CSGT, cô giáo của con liên tục gọi điện khiến anh sốt ruột, lo lắng.

Khi được hỏi về các mức phạt liên quan đến nồng độ cồn, anh A chia sẻ: Mình cũng biết quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe. Nhưng vì mọi người đều uống, mình không thể từ chối được.

Cán bộ CSGT trực tiếp làm việc với anh A cho biết, nồng độ cồn đo được 0,56 miligam/lít khí thở. Theo quy định, anh A sẽ bị phạt ở mức cao nhất (trên 0,4 miligam/lít khí thở) từ 6-8 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Biết được mức phạt, anh A rơm rớm nước mắt: “Mỗi ngày em phụ hồ được 450 ngàn đồng. Tiền nhà trọ đã đến tháng phải đóng. Con em mới đi học mẫu giáo còn nhiều thiếu thốn...”. Anh A xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi và hứa sẽ không vi phạm, tuy nhiên không được chấp nhận.

Lực lượng CSGT Bộ Công an phối hợp Đội CSGT Công an TP. Đồng Xoài xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài vào tối 28-9-2023

Trong tổng số hơn 200 trường hợp được đề nghị đo nồng độ cồn vào tối 28-9, có 28 trường hợp vi phạm, chiếm 14%, gồm 2 trường hợp điều khiển ôtô và 26 người lái môtô, xe máy. Đáng chú ý trong đó có 2 nữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, đều vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở.

Tăng xử phạt để giảm vi phạm

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, tổ công tác thuộc Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, đội CSGT công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm. Sự quyết liệt xử lý vi phạm thể hiện rõ trong từng ca tuần tra, kiểm soát. Mọi trường hợp lưu thông qua chốt đều được đề nghị kiểm tra. Người vi phạm dù là ai đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có vùng cấm, không trợ giúp, can thiệp.

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu giảm thấp nhất tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia, rượu, lực lượng CSGT toàn tỉnh liên tục triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên linh hoạt thay đổi phương pháp, chiến thuật vừa tổ chức lực lượng đứng chốt cố định vừa bố trí cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe môtô nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát lưu động, thực hiện điều tra cơ bản, qua đó, chủ động nắm tình hình. Những trường hợp cố tình né tránh chốt CSGT vẫn có thể bị phát hiện và xử lý vi phạm…

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Bộ Công an kiểm soát vi phạm trên đường Hùng Vương (TP. Đồng Xoài)

9 tháng năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức 8.802 ca tuần tra, kiểm soát với 29.720 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, xử lý 30.995 trường hợp vi phạm. Trong đó, 10.350 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp dương tính với ma túy. Ngành chức năng còn tổ chức cho 88 chủ doanh nghiệp và 105 người lái xe làm cam kết chấp hành “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Các quán ăn, nhà hàng, quán bar, karaoke được tuyên truyền sử dụng dịch vụ đưa khách đã sử dụng rượu, bia về nhà.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ ngày 30-8 đến 25-9, các tổ công tác của cục phối hợp công an các tỉnh, thành phố trong cả nước kiểm soát 104.799 phương tiện. Trong đó, phát hiện, bàn giao cho công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 3.617 trường hợp (936 ôtô, 2.670 môtô, 11 xe máy điện). Có 3.453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 35 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Bước đầu, Cục CSGT xác định có 160 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là công chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu…

Nhằm thực hiện hiệu quả Năm an toàn giao thông 2023, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an là lực lượng nòng cốt tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, chuyên đề, trong đó có chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phối hợp với viện kiểm sát, tòa án nhân dân để điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có các vụ liên quan đến vi phạm nồng độ cồn; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại tá NGUYỄN HUY HẢI
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước


  • Từ khóa
179029

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu