Thứ 2, 20/05/2024 01:23:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:57, 11/09/2023 GMT+7

THUẾ VÀ CUỘC SỐNG

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế

Thứ 2, 11/09/2023 | 15:57:31 4,873 lượt xem

Quốc Phong

BPO - Thời gian gần đây, nhiều đối tượng nắm bắt được số điện thoại, thậm chí là mã số thuế, số định danh cá nhân, sau đó mạo danh người của cơ quan thuế, bày đủ chiêu trò nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp. Thực trạng này gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ quan thuế; còn người nộp thuế, nếu không đề cao cảnh giác sẽ bị lừa mất tiền. 

Giả danh công chức Cục Thuế Bình Phước

Nghi ngờ và quá bức xúc trước tình trạng một đối tượng tự xưng là người của Cục Thuế Bình Phước gọi điện yêu cầu đến làm ngay thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cùng một số gợi ý khác, ngày 27-8, anh Nguyễn Cảnh Sơn, nhân viên Công ty TNHH cao su Thuận Lợi đã đến Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Bình Phước trình bày sự việc.

Anh Nguyễn Cảnh Sơn, nhân viên Công ty TNHH cao su Thuận Lợi trình bày sự việc với quản lý Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Bình Phước

Anh Sơn chia sẻ, thời điểm đối tượng gọi điện thoại cho anh là vào thứ Hai và cho biết là người của Cục Thuế Bình Phước, yêu cầu anh sáng thứ Tư phải đến Cục Thuế làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng này yêu cầu anh khi đi mang theo căn cước công dân, hợp đồng lao động và hỏi mã định danh cá nhân đã nâng lên mức độ 2 chưa? Tuy nhiên, vì bận công việc nên anh Sơn hỏi lại có cần gấp không, nếu không thì thứ Năm anh đến. Tuy nhiên, đối tượng bắt buộc thứ Tư đến gấp, nếu không sẽ bị phạt. Sau đó, anh Sơn gọi lại, lúc thì không liên lạc được, khi thì đối tượng không bắt máy. Qua làm việc với cán bộ, công chức Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, anh Sơn mới vỡ lẽ, đây là kẻ mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo, gây khó dễ để chiếm đoạt tiền của người nộp thuế. 

...đến công chức, nhân viên thu thuế chi cục 

Gần nửa tháng nay, chị Nguyễn Thị Hồng Nhi, chủ quầy thuốc ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng nhiều lần bị các đối tượng mạo danh là công chức Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng gọi điện đến và hỏi: “Có phải chị Nhi không? Chị hoặc người nhà đại diện lên ngay Chi cục Thuế có triển khai phần mềm quản lý thuế mới”. Rồi đối tượng hỏi tiếp: “Chị có dùng Zalo không để gửi các yêu cầu, hướng dẫn?”. Thận trọng và đề cao cảnh giác nên chị Nhi nói không dùng Zalo. Sau đó, chị gọi lại vào số máy đã gọi đến là 0812755094, thì thuê bao không liên lạc được và nhiều lần sau cũng như thế. Khi gọi cho nhân viên thu thuế hằng tháng, chị Nhi mới biết đó là đối tượng mạo danh. “Nếu mọi người gặp tình huống này phải hết sức bình tĩnh. Nên gọi ngay cho cán bộ thu thuế hoặc cơ quan thuế để thẩm định, tránh bị lừa. Đồng thời, không cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan” - chị Nhi chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhi, chủ quầy thuốc ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng phơi bày thủ đoạn và số điện thoại của các đối tượng mạo danh công chức thuế thường xuyên gọi đến với ý đồ lừa đảo

Còn chị Trương Thị Thanh Hương, chủ cửa hàng điện thoại di động, chỉ là hộ kinh doanh nhỏ nên hằng tháng đều đóng 225.000 đồng tiền thuế cho anh Lê Văn Thắng, cán bộ ủy nhiệm thu thuế trên địa bàn huyện Phú Riềng. Vậy mà cách đây vài ngày, chị Hương bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện thoại đến. Nếu mất cảnh giác, chị đã bị lừa và chuyển tiền cho kẻ gian. Chị Hương cho biết: Tôi nghĩ số tiền thuế đóng hằng tháng ít nên cũng muốn chuyển cho người ta làm cho tiện. Nhưng nghĩ lại, hằng tháng mình chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Vì vậy, tôi hỏi cán bộ Chi cục Thuế khu vực thì được biết đó là cuộc gọi của đối tượng lừa đảo.

Chị Trương Thị Thanh Hương, chủ cửa hàng điện thoại di động ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng bức xúc tình trạng một số đối tượng mạo danh người của ngành thuế gọi điện thoại đến quấy rầy

Anh Lê Văn Thắng, nhân viên Bưu điện huyện Phú Riềng được ủy nhiệm thu thuế thông tin thêm cho người nộp thuế về tình trạng bị mạo danh cán bộ ngành thuế để lừa đảo

Theo chia sẻ của người nộp thuế và cán bộ cơ quan thuế, các đối tượng mạo danh thường gọi điện cho chủ hộ kinh doanh mới đi vào hoạt động và thường là phụ nữ, người già với số lượng, tần suất ngày càng tăng. Vấn nạn này đã và đang thực sự gây ra rất nhiều hệ lụy cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế. Đáng chú ý, bản thân người được ủy nhiệm thu bị người nộp thuế nghi ngờ thật - giả lẫn lộn. “Chúng tôi đi thu, người dân không tin tưởng, cho là cán bộ thuế giả, nhân viên giả. Những địa bàn không quen phải nhờ các ban, ngành bảo lãnh đi từng hộ để thu thuế” - anh Lê Văn Thắng, nhân viên Bưu điện huyện Phú Riềng được ủy nhiệm thu thuế tại địa phương này chia sẻ. 

Trước tình trạng nêu trên, ngoài sự kịp thời vào cuộc của các cơ quan chức năng, người nộp thuế cần đề cao cảnh giác, báo ngay cho nhân viên hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý, thu thuế khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là nhận biết các dấu hiệu lừa đảo mà Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bình Phước đã cảnh báo để ngăn ngừa.

Các đối tượng lừa đảo thường giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan thuế; giả mạo cán bộ thuế, gọi điện thoại cung cấp, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường dẫn (đường link) và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này thường dùng số điện thoại có đầu số: 0904503614, 0376573159, 0397113640, 0565640636, 0817570167... và xưng là cán bộ Cục Thuế, chi cục thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh, giấy phép, căn cước công dân để được hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế...


  • Từ khóa
177105

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu