Thứ 2, 20/05/2024 02:21:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:51, 06/09/2023 GMT+7

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới

Thanh Mai - Quý Son
Thứ 4, 06/09/2023 | 17:51:37 3,519 lượt xem
BPO - Lừa người dân đóng tiền thuế và các chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sau khi đã đo đạc là một chiêu thức lừa đảo mới. Và lần này, đối tượng bị nhắm đến là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu của xã An Khương, huyện Hớn Quản.

Vừa qua, ông Điểu Phích, Trưởng ấp 1, xã An Khương nhận được cuộc gọi của một người có nick zalo tên Đức Báo, tự xưng là nhân viên từng đo đạc để cấp GCNQSDĐ cho người dân tại khu vực nhà ông Phích sinh sống, với nội dung yêu cầu chuyển tiền thuế cấp 300m2 đất ở nông thôn của gia đình là 3,6 triệu đồng. Đối tượng còn cho số tài khoản kèm thông tin ngân hàng, tên chủ tài khoản, nội dung ghi thuế 300 thổ cư. Người này đã liên tục hối thúc ông Phích chuyển tiền ngay trong đêm với lý do nhiều người, phải tranh thủ vì ngày hôm sau không làm nữa. Đồng thời dặn ông Phích không được cung cấp thông tin việc này cho cán bộ địa chính xã và nói ông gọi những người xung quanh sáng hôm sau đến nhà ông để đối tượng đến làm thủ tục đất đai.

Nội dung tin nhắn trao đổi giữa đối tượng và ông Phích

Vì nghi ngờ nên ông Phích đã không chuyển khoản tiền cho đối tượng cũng như không thông báo cho người dân xung quanh.

Dù đã hẹn nhưng hôm sau ông Phích không thấy đối tượng đến, gọi điện thoại cho tài khoản zalo Đức Báo nhưng không ai nghe máy.

Về sự việc này, cán bộ địa chính xã An Khương cho biết, việc đo đạc đất của các hộ dân, hiện cơ quan chức năng chưa có thông báo yêu cầu người dân đóng tiền thuế cũng như phí cấp đất ở nông thôn.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong, Trưởng Công an xã An Khương khuyến cáo: “Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Khi nhận được những cuộc điện thoại lạ, người dân cần nhanh chóng xác minh, không giao dịch qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP mình đang sử dụng cho người lạ. Nếu đối tượng đe dọa hoặc có lời nói xúc phạm, công dân liên hệ với cơ quan nhà nước trực tiếp hoặc thông báo đến cơ quan công an khi có dấu hiệu lừa đảo. Đặc biệt, phải tuyên truyền, vận động, thông báo cho nhau biết phương thức, thủ đoạn không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phạm tội hoạt động trên không gian mạng”.

  • Từ khóa
176774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu