Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Lễ và ông Nguyễn Quang Lý có tranh chấp đất đai tại thôn 7, xã Long Giang, TX. Phước Long nên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Nguyễn Tấn Lễ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20-3
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25-4-2022, Nguyễn Tấn Lễ đi đến vườn trồng cây sầu riêng bên cạnh diện tích đất mà Lễ và ông Lý đang tranh chấp để làm cỏ. Khi đi, Lễ mang theo 1 con dao phát dài gần 80cm và 1 cái cuốc. Trong lúc Lễ đang làm cỏ thì ông Lý đem theo bình xịt thuốc cỏ đến khu vực diện tích đất 2 người đang tranh chấp để xịt thuốc cỏ.
Lễ cầm con dao phát đi đến yêu cầu ông Lý không được xịt thuốc cỏ trên diện tích đất đang tranh chấp, thì ông Lý chửi rồi đi đến đứng đối diện, dùng tay phải đấm về phía mặt Lễ thì Lễ tránh được. Lúc này, ông Lý bị mất đà nên cúi người xuống, Lễ cầm con dao phát bằng hai tay chém một nhát trúng vùng chẩm trái của ông Lý; rồi Lễ tiếp tục chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Lễ cầm con dao phát về nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026