Theo cáo trạng, giữa Thịnh và Nguyễn Thị Nương là vợ chồng, có 3 con chung. Năm 2018, sau khi ly hôn, chị Nương sống như vợ chồng với Trương Thanh Phúc (ở ấp 2, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) nên giữa Thịnh và Phúc nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì Thịnh cho rằng giữa Phúc và vợ cũ có quan hệ ngoại tình với nhau từ trước dẫn tới việc Thịnh và Nương phải ly hôn.
Bị cáo tại phiên tòa xét xử
Khoảng 15 giờ chiều 21-11-2021, Thịnh mang theo dao đựng trong ống tuýp sắt, sau đó điều khiển xe máy chở con trai đến nhà Nương chơi. Khi đến nơi, thấy Phúc đang đứng trong phòng khách, Thịnh liền rút dao trong ống sắt đi vào. Mặc dù được sự can ngăn của nhiều người và sự chống trả của Phúc nhưng Thịnh vẫn lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và mặt của Phúc khiến anh này gục ngã tại chỗ, tử vong sau đó. Riêng Thịnh cũng bị bắt giữ khẩn cấp sau đó 1 ngày.
Tại phiên tòa, Thịnh đã thừa nhận hành vi gây án của mình và đồng ý tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 185 triệu đồng. Đại diện bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Xét các tình tiết tại phiên tòa, nhận thấy Thịnh đã 2 lần bị tòa án nhân dân các cấp xử phạt tù với các tội danh như trộm cắp tài sản và xử phạt hành chính với hành vi hủy hoại tài sản nhưng được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh 14 năm tù về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 185 triệu đồng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026