Thôn 12, xã Thống Nhất có 416 hộ sinh sống, trong đó hơn 200 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng, còn lại là đồng bào dân tộc Dao, Tày, Nùng, Khmer. Đây cũng là thôn đông dân nhất xã nhưng có tới 80% hộ nghèo là đồng bào dân tộc tại chỗ.
Gia đình ông Điểu Khui ngụ thôn 12, xã Thống Nhất có 5 người con. Các con đều không được học hành, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Con gái ông là Điểu Thị Nhất (SN 2000) có con đầu sinh năm 2016, mới đi làm giấy khai sinh được 2 năm nay. Thị Nhất cho biết: Trước đây, tôi bận đi làm thuê. Thời gian vừa qua, do dịch Covid-19 phức tạp quá nên tôi không đi làm giấy khai sinh cho con được.
Công chức phụ trách Tư pháp, hộ tịch xã Thống Nhất Nguyễn Thị Ngọc cùng Trưởng thôn 12 Phạm Văn Bôn kiểm tra, rà soát danh sách trẻ chậm được làm giấy khai sinh
Ông Phạm Văn Bôn, Trưởng thôn 12, xã Thống Nhất cho biết: Hiện thôn còn khoảng 4 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ chậm hoặc chưa làm giấy khai sinh, có con lớn, đến tuổi đi học. Có những hộ còn 6 người chưa làm giấy khai sinh. Điển hình như hộ Điểu Ké, gia đình 10 người thì mới làm giấy khai sinh được 3 người. Đồng bào DTTS nơi đây phần lớn cho con đi học trễ hoặc khi nào cần đến giấy tờ thì mới đi làm. Có những hộ nghèo, khó khăn, phương tiện đi lại không có, ra tới trung tâm xã khoảng 12 cây số...
Theo chị Nguyễn Thị Ngọc, công chức phụ trách Tư pháp, Hộ tịch của xã, việc người dân, chủ yếu là đồng bào DTTS chậm đăng ký khai sinh cho con do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do tỷ lệ đồng bào không biết chữ còn cao, đời sống nhiều khó khăn, lại sinh sống ở vùng sâu, xa. Bên cạnh đó, nhiều trẻ được cha mẹ gửi đến sống với ông, bà để đi làm ăn xa nên các giấy tờ cần thiết không có. “Từ đầu năm đến nay, xã đã làm giấy khai sinh cho 85 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh quá hạn đối với đồng bào DTTS là dưới 10 trường hợp. Đối với những trường hợp quá hạn, chúng tôi động viên gia đình đi đăng ký, còn chế tài xử phạt thì theo quy định xử phạt vi phạm hành chính nhưng xã không xử phạt gì hết. Gia đình đi đăng ký được là mừng rồi” - chị Ngọc cho biết.
Việc chậm đăng ký khai sinh cho trẻ không phải là vấn đề mới, dù các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Tình trạng chậm đăng ký khai sinh cho trẻ tại xã Thống Nhất thêm một lần nữa cần được lưu ý vì thiệt thòi đầu tiên thuộc về những đứa trẻ. Các em này sẽ không được hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc vốn đã được luật hóa, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy về quản lý hành chính nhà nước các cấp, khiến những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội địa phương thiếu trọn vẹn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026