Theo cáo trạng, tháng 2-2019, Hào xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang tỉnh Mondulkiri, Campuchia làm thợ mộc. Đến ngày 10-5-2021, Công an tỉnh Mondulkiri phát hiện Hào cư trú bất hợp pháp nên đã bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu để xử lý theo quy định pháp luật. Tại đây, Hào đã bị xử phạt hành chính 3.000.000 đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định” tại điểm a, khoản 3, Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Bị cáo Cấn Văn Hào tại phiên tòa xét xử
Tiếp đó đến ngày 2-7-2021, Hào tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch thì bị tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phát hiện và bắt giữ.
Tại phiên tòa, Hào đã khai nhận hành vi của mình và thành khẩn mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Căn cứ vào nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cấn Văn Hào 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm tính từ ngày tuyên án. Đồng thời giao bị cáo Hào về UBND xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội làm công tác giám sát, giáo dục tại địa phương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026