Thứ 5, 13/11/2025 13:13:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:34, 14/07/2021 GMT+7

Hai trường hợp trốn chốt kiểm soát Covid-19 bị phạt 4 triệu đồng

Quang Minh
Thứ 4, 14/07/2021 | 12:34:32 1,473 lượt xem
BPO - Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 12 -7-2021, xe khách (24 chỗ) biển số 93B-005.81, di chuyển hướng Đắk Nông - Bù Đăng. Tuy nhiên, khi vào chốt kiểm dịch xã Phú Sơn, do tài xế không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên lực lượng chức năng đề nghị quay đầu xe. Đến thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tài xế dừng xe cho 6 hành khách xuống đi bộ.

Các trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng Thọ Sơn và Phú Sơn phát hiện, xử lý tại địa bàn giáp ranh hai xã 

Những người này gặp Điểu Phôn (SN 1988) và Điểu Đức (SN 1998) ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn nên xin đi nhờ xe qua đường rẫy để trốn chốt. Mỗi xe máy chở 3 người. 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng 2 xã Phú Sơn và Thọ Sơn tổ chức truy đuổi, chốt chặn các đường mòn đi thông qua 2 xã. Đến đoạn đường mòn giáp ranh giữa thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn và thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, những người này bị lực lượng chức năng xã Thọ Sơn phát hiện, bắt giữ. 

Đại úy Trương Văn Hồng, Trưởng công an xã Thọ Sơn cho biết: “Khi phát hiện, chúng tôi đã điều tra thông tin cá nhân, lộ trình di chuyển, sau đó bàn giao Công an xã Phú Sơn và trạm y tế xã test nhanh lấy kết quả Covid-19, củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định. 

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân, Trưởng công an xã Phú Sơn cho biết: Trong 6 người di chuyển từ Đắk Nông xuống Bù Đăng, 4 người có giấy xét nghiệm Covid-19 còn hạn, 2 người có giấy xét nghiệm Covid-19 nhưng hết hạn là L.T.T, ngụ thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng và H.L.H, khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hai người này đã được đưa vào Trạm y tế xã Phú Sơn test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính. 

“Căn cứ quy định của pháp luật, chúng tôi đã xử phạt mỗi trường hợp có giấy xét nghiệm Covid-19 nhưng hết hạn 2 triệu đồng. Riêng Điểu Phôn và Điểu Đức là người dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật hạn chế, chở những người trên đi qua chốt với mục đích chỉ giúp đỡ, không lấy tiền công nên Công an xã đã lập biên bản nhắc nhở, không xử lý vi phạm hành chính và cho viết cam kết không tái phạm” - Trưởng công an xã Phú Sơn thông tin thêm.

  • Từ khóa
126510

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?