Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-12-2020, Công an thị xã Bình Long phối hợp Công an phường Phú Thịnh phát hiện tại nhà nghỉ 469, Nguyễn Hữu Hoài Bảo bán cho Nguyễn Ngọc Tài một gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt quả tang và niêm phong tang vật.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hoài Bảo tại phiên tòa
Tại thời điểm bắt giữ, Tài khai đây là ma túy vừa mua của Bảo, với giá 300 ngàn đồng. Qua giám định, đây là ma túy đá có trọng lượng 0,057 gam.
Trong quá trình điều tra, Bảo khai nhận trước đó (18-12-2020) có bán cho Tài 1 gói ma túy cùng loại, với giá 300 ngàn đồng.
Theo hội đồng xét xử, Nguyễn Hữu Hoài Bảo vừa chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản ngày 20-9-2019 nhưng không chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.
Căn cứ tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND thị xã Bình Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hoài Bảo mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026