Cơ quan điều tra đã chứng minh được từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2-2020, nhóm này đã gây ra 19 vụ trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Có những vụ trộm, các đối tượng đã chạy xe tải vào tận nhà, dọn sạch tài sản khi chủ nhà đi vắng.
Các bị cáo thời điểm bị bắt giữ tại cơ quan công an
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2-2020, nhóm 19 bị cáo gồm: Hoàng Minh Hải (còn gọi là Hải lùn, 33 tuổi), Nguyễn Đình Thuận (26 tuổi), Nguyễn Văn Minh (còn gọi là Minh đen, 40 tuổi), Đặng Thanh Tuấn (còn gọi là Tèo lý, 37 tuổi), Phan Thanh Vẫn (40 tuổi), Nguyễn Văn Tấn (còn gọi là Phấn sân bay, 40 tuổi), Phạm Quốc Hội (37 tuổi), Lê Hữu Tuyền (29 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Việt Trí (27 tuổi), Phan Văn Đến (34 tuổi), Nguyễn Việt Vương (28 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Đăng Quốc (41 tuổi), Lê Phúc Ngọc Sang (27 tuổi), Nguyễn Hữu Quang (26 tuổi), Nguyễn Song Cảnh (còn gọi là Cảnh Phương, 37 tuổi), Đinh Ngọc Du (còn gọi là Du Trưởng, 28 tuổi), Nguyễn Duy Phụng (33 tuổi).
Hầu hết các đối tượng đều có hộ khẩu ở Bình Phước, một số khác ở các tỉnh Bình Dương, Thừa Thiên Huế và TP. Hà Nội. Tất cả đều không có nghề nghiệp, sống lang thang, thường tụ tập với nhau sử dụng ma túy và chơi game bắn cá. Để có tiền ăn chơi, các đối tượng này kết thành băng nhóm, rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP. Đồng Xoài và các vùng lân cận rồi mang đi tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng này gây ra 19 vụ trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
19 bị cáo trong vụ án này bị truy tố với 3 tội danh: Trộm cắp tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Hoàng Minh Hải bị truy tố cả 3 tội nêu trên; 14 bị cáo bị truy tố về tội trộm cắp tài sản; 4 bị cáo bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã triệu tập 21 người bị hại và 12 người liên quan đến tham dự. Trong quá trình xét hỏi trước tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận những tội lỗi do mình gây ra.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 19 bị cáo với tổng hình phạt 39 năm tù. Trong đó, bị cáo chịu mức án cao nhất là 4 năm 3 tháng tù, bị cáo chịu mức án thấp nhất là 6 tháng tù.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026