Cùng với cả nước, từ ngày 15-3 đến nay, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 14, Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường xử lý nồng độ cồn tất cả phương tiện khi tham gia giao thông. Hoạt động này nhằm giảm tối đa tình trạng “ma men” di chuyển trên đường cũng như giảm tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ trọng điểm này.
Vài ly rượu giá... 6 triệu đồng
Thực hiện chuyên đề, lực lượng CSGT tại trạm tập trung vào tất cả phương tiện. Đặc biệt, tăng cường trên các khung giờ cao điểm, những đoạn đường thường xuyên có người vi phạm. 8 giờ tối, tại một điểm chốt ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, trong khoảng 1 giờ, lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra hơn 100 lượt xe. Qua đó, phát hiện hơn 10 trường hợp xe môtô vi phạm.
Lực lượng CSGT quốc lộ 14, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tại địa bàn thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
Ông Trần Công Thạnh ở thị trấn Đức Phong sau khi thổi vào ống đo nồng độ cồn thì chỉ số báo ở mức 0,667mg/l khí thở. Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ông Thạnh có thể bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe. Ông Thạnh lý giải: Lúc tối, gia đình có việc nên tôi uống một vài ly rượu. Bản thân vẫn biết có cồn thì không nên điều khiển xe nhưng vì tới giờ đi đón con nên tôi chạy liều. Giờ cảnh sát giải thích, tôi cảm thấy ân hận quá, số tiền phạt cũng khá nhiều.
Còn ông Hoàng Trọng Quang cũng ở thị trấn Đức Phong, sau khi lực lượng CSGT thông báo nồng độ cồn trong người là 0,339mg/l khí thở thì ông nghiêm chỉnh chấp hành ký vào biên bản. Ông phân trần: Sau một ngày đi nhặt điều, tôi có uống ly rượu để đỡ nhức xương khớp và biết không nên điều khiển xe trên đường. Tuy nhiên, khi đi từ rẫy về nhà thì bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra. Số tiền vi phạm hơn 4 triệu đồng và bị giữ xe, tôi thấy “chát” quá. Sau này tôi không dám điều khiển xe khi đã uống rượu, bia nữa.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát
Đợt cao điểm xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, lên án hành vi sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, lực lượng Trạm CSGT quốc lộ 14 đã tăng cường tại tất cả điểm đơn vị quản lý. Ngoài một số trường hợp vi phạm, phần lớn người dân khi lưu thông trên đường đều ý thức sự nguy hiểm khi điều khiển xe mà có độ cồn trong người.
Anh Phạm Trung Nam ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú cho biết: Là người cầm lái, tôi luôn nghiêm túc chấp hành các quy định khi lái xe. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã có những quy định rất rõ ràng và chế tài xử phạt rất mạnh. Vì vậy, khi đã uống rượu, bia tôi không điều khiển xe.
Cùng quan điểm nêu trên, anh Điểu Phước ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú cho biết: Uống rượu, bia mà chạy xe là không an toàn cho bản thân mình. Sau đó có thể mất tự chủ và gây ra những hậu quả đáng tiếc cho người khác. Hơn nữa, được tuyên truyền về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, với việc xử phạt rất mạnh nên tôi không dám chạy xe sau khi uống rượu, bia.
Trung tá Đỗ Văn Đang, Phó trạm trưởng Trạm CSGT quốc lộ 14 thông tin: Năm 2020, trên toàn tuyến, đơn vị đã xử lý 640 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 25 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Ngoài mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm, lực lượng cũng lồng ghép tuyên truyền tại trụ sở đơn vị, nơi đông dân cư như chợ, trường học… để người dân nắm rõ và thực hiện tốt hơn.
Thực hiện chuyên đề của Bộ Công an, thời gian tới, lực lượng CSGT không chỉ xử lý nồng độ cồn mà còn phối hợp với các đơn vị khác tăng cường kiểm tra và xử lý trường hợp lái xe có sử dụng ma túy. Chuyên đề này được thực hiện đến hết năm 2021. Không chỉ đồng thuận cao, người dân mong muốn sẽ xử lý nghiêm khắc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026