
Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2020
Năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Bù Đăng tiếp tục được giữ vững ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về hoạt động Fulro ngầm, các hoạt động tà đạo, đạo lạ và khiếu kiện, tái lấn chiếm đất dự án an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Các vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm. Năm 2020 xảy ra 76 vụ, 239 đối tượng, giảm 18 vụ so với năm 2019. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 77,5%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Các vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ đã phát hiện 48 vụ/52 đối tượng; đã khởi tố 1 vụ/1 đối tượng, xử phạt hành chính 46 vụ/46 đối tượng với tổng số tiền 143 triệu đồng; khởi tố 2 vụ/2 đối tượng tham nhũng, thu hồi số tiền gần 450 triệu đồng.
Về môi trường, phát hiện 26 vụ/23 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 97 triệu đồng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy đã triệt phá 36 vụ, 52 đối tượng, so với chỉ tiêu đầu năm đạt 144,8%, khởi tố 28 vụ, 40 bị can. Đăng Hà là xã duy nhất của huyện Bù Đăng không có tệ nạn ma túy. Toàn huyện có 608 tổ an ninh nhân dân và có 13 loại 24 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an huyện Bù Đăng tiếp tục tổ chức có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tiếp nhận, thụ lý 100% tin báo, tố giác tội phạm, trong đó giải quyết trên 90%.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Lực lượng Công an huyện phải tiếp tục chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác ANTT; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm và hoạt động xã hội đen. Bên cạnh đó, quyết liệt trong đấu tranh với các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát trên sông Đồng Nai địa bàn 2 xã Thống Nhất và Đăng Hà; tiếp tục tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngoài ra phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời lực lượng Công an xã, để nâng cao vai trò và trách nhiệm và hiệu quả của Công an xã trong công tác giữ gìn ANTT từ cơ sở. Song song đó cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nêu cao vai trò trách nhiệm gương của người lãnh đạo chỉ huy, quan tâm và làm tốt công tác chính trị tư tưởng với các cán bộ, chiến sĩ.
Trong hội nghị này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc: năm 2020 đã được trao khen thưởng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026