Trước đó, khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 6-9, Hồ Thanh Tùng cùng với 8 người bạn và một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến quán 779 thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú nhậu. Đến khoảng 23 giờ 00 phút cùng ngày, khi nhóm Hồ Thanh Tùng chuẩn bị về thì Trần Minh Nhật đi cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) cũng đến quán.
Do có mâu thuẫn từ trước nên Tùng đã dùng ghế nhựa có sẵn trong quán đánh vào người của Nhật. Bị đánh rách da, Nhật bỏ chạy ra khỏi quán thì được bạn đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài may vết thương. Còn nhóm của Tùng giải tán đi về.
Sau nhiều lần tìm gặp Tùng không được, nhóm của Nhật chủ động liên hệ qua điện thoại với Hồ Thanh Tùng và hẹn gặp nhau tại quán karaoke Hoàng Yến (nơi Tùng làm việc) vào buổi tối ngày 7-9 để giải quyết mâu thuẫn.
Sau khi nhận lời, Tùng gọi điện cho hơn 20 đối tượng khác đến quán cà phê Minh Đức tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú để bàn bạc việc giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nhật thì tất cả đồng ý. Khi đi, nhóm của Tùng mang theo 5 dao rựa và một dao tự chế; một bao gậy gỗ.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản được đưa về làm việc tại Công an huyện Đồng Phú
Trong quá trình bàn bạc nhóm Hồ Thanh Tùng cho rằng số gậy, dao rựa, dao tự chế mang theo không đủ để đánh nhau với nhóm của Nhật nên đã đi mua thêm 50 ngàn đồng xăng để chế tạo bom xăng làm hung khí. Ngoài ra, nhóm của Tùng còn mua khẩu trang y tế cho cả nhóm đeo nhằm tránh việc bị nhận diện.
Hồ Thanh Tùng lấy gậy phát cho từng người. Cả nhóm điều khiển xe mô tô đến quán karaoke Hoàng Yến để đánh nhau với nhóm của Nhật. Khi đến nơi, thấy có 3 xe ô tô (chưa rõ đặc điểm) dừng ở ven đường ngay khu vực gần quán, kế bên có Trần Minh Nhật và đồng bọn đứng đợi sẵn.
Thấy nhóm của Hồ Thanh Tùng đến, nhóm của Nhật liền lấy dao, kiếm, gậy, gạch chuẩn bị từ trước ra cầm trên tay; đồng thời dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp nhóm của Tùng. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Tùng la hét bỏ chạy tán loạn về hướng phía sau khu vực Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Đồng Phú.
Cùng lúc này, Công an huyện Đồng Phú phân công 2 chiến sĩ Nguyễn Đắc Hoàng và Lưu Văn Long mặc thường phục điều khiển xe mô tô đến nắm tình hình. Khi đến nơi, phát hiện nhóm của Hồ Thanh Tùng và Trần Minh Nhật chuẩn bị tiếp tục đánh nhau nên các 2 chiến sĩ công an dùng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên để cảnh cáo và ngăn chặn đánh nhau.

Vật chứng thu giữ của các nhóm đối tượng
Nhóm của Nhật nghe có công an liền lên xe ô tô gần đó bỏ chạy thoát. Riêng nhóm của Hồ Thanh Tùng quay lại cầm gậy, đá lao đến chỗ anh Hoàng và Long. Thấy các đối tượng hung hãn, chiến sĩ Hoàng và Long chạy bộ rút lui. Đồng thời gọi điện báo cáo lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú.
Khi thấy xe mô tô do anh Hoàng và Long để lại, nhóm của Tùng dùng dao rựa, gậy chém, đập phá làm hư hỏng xe. Sau đó, nhóm của Hồ Thanh Tùng điều khiển xe bỏ đi.
Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã điều động lực lượng, phối hợp Viện KSND huyện Đồng Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xác minh xử lý. Kết quả làm việc nhóm Hồ Thanh Tùng và Trần Minh Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi như trên.
Ngày 31-12, Viện KSND huyện Đồng Phú phê chuẩn lệnh bắt bị can tạm giam 9 đối tượng, phê chuẩn quyết định khởi tố 26 bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 3 tháng đối với 17 đối tượng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026