Thứ 6, 26/04/2024 11:36:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:24, 16/01/2020 GMT+7

Xuân vui từ bưởi da xanh

Tiến Công
Thứ 5, 16/01/2020 | 08:24:00 802 lượt xem
BPO - Do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng trái cây trong dịp tết Nguyên đán luôn tăng cao nên vụ tết năm nay, bưởi da xanh bán được giá, nông dân huyện Chơn Thành rất phấn khởi. Mùa tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhà vườn Nguyễn Thị Khỏi ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành thu nhập hàng trăm triệu đồng từ bưởi da xanh.

Dịp tết Nguyên đán, nhu cầu mua bưởi bày mâm ngũ quả và dùng làm quà biếu của mỗi gia đình tăng cao, do vậy, chị Khỏi chú trọng đầu tư chăm sóc vườn bưởi gần 2 ha với hơn 400 cây bưởi da xanh. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các cây bưởi đều sai trái.

Chị Khỏi cho rằng, để trồng bưởi da xanh có hiệu quả, khâu chăm sóc rất quan trọng. Sau khi thu hái, người trồng phải bón phân chuồng và các loại phân vô cơ giúp cây phục hồi sức. Thời kỳ cây đậu trái phải bón thêm một đợt phân. Để có bưởi ngon cần chú trọng khâu tưới nước cho cây. Ngoài ra, trong thời kỳ chăm sóc chú ý đến các loại sâu bệnh như bệnh nấm gỉ sắt, ruồi vàng và bọ xít nhỏ... Trong năm 2019, chị Khỏi được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng vốn chương trình hỗ trợ việc làm. Từ vốn vay, chị đã mua phân bón, thuê nhân công chăm sóc vườn bưởi vụ tết Canh Tý 2020.  

Chị Nguyễn Thị Khỏi chăm sóc vườn bưởi của gia đình

 “Vườn bưởi nhà tôi là năm thứ 5 cho thu hoạch trái. Sản lượng năm nay cao hơn năm 2019; giá cũng cao hơn từ 5-10 ngàn đồng/kg. Tôi đang bán với giá hơn 40 ngàn đồng/1kg, nhưng tết sẽ bán giá 45-50 ngàn đồng/kg. Thương lái đến tận vườn cắt trái từ 1,2kg trở lên. Mỗi trái nặng từ 1,2-3kg. Tết năm nay, dự tính gia đình tôi thu khoảng 3 tấn trái. Hiện nhiều người đến đặt hàng nhưng tôi nhận lời rất ít, bởi sợ không đủ bưởi để bán” - chị Khỏi cho biết.

Năm nay vườn bưởi của gia đình chị Khỏi thu hoạch đúng thời điểm, trái trĩu cành, căng tròn, bóng đẹp. Hiện thương lái vào tận vườn đặt hàng, tuy nhiên chị Khỏi chỉ ưu tiên những người tới trước và số lượng cũng hạn chế. Với 3 tấn bưởi da xanh cho vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thương lái đã đặt trước 50 ngàn đồng/kg. Như vậy gia đình chị Khỏi có nguồn thu 150 triệu đồng từ bưởi tết.

Gần 2 ha với 400 cây bưởi da xanh được chăm sóc cẩn thận, mỗi tháng chị Khỏi có nguồn thu khoảng 40 triệu đồng. Theo nhẩm tính của chị, sau khi trừ chi phí phân bón, công lao động, gia đình chị thu hơn 500 triệu đồng/năm từ trồng bưởi. Đón xuân Canh Tý 2020, gia đình chị Khỏi nói riêng và những hộ nông dân trồng bưởi da xanh ở huyện Chơn Thành nói chung rất phấn khởi khi gặt hái thành quả sau 1 năm lao động cần cù, hăng say, biết tính toán.

  • Từ khóa
45326

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu