Thứ 6, 26/04/2024 20:44:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:08, 01/11/2019 GMT+7

Phước Long kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã

Thứ 6, 01/11/2019 | 13:08:00 1,415 lượt xem
BPO - Sáng 1-11, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã Phước Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Phước Long (1-11-2009 - 1-11-2019).

Dự  lễ có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Thị xã Phước Long chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-11-2009, theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11-8-2009 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị xã Phước Long.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo và nhân dân thị xã Phước Long.

Đồng Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho thị xã Phước Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thụy Luân, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long cho biết: Năm 2009, thu ngân sách thị xã đạt 81,3 tỷ đồng. Đến nay thu ngân sách của thị xã đạt 674 tỷ đồng. Diện mạo thị xã thay đổi khang trang hơn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngày càng được hoàn thiện. Các dự án trọng điểm của thị xã phát huy hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị xã trong thời gian tới. Công tác phát triển đảng viên được tăng cường, lúc mới thành lập toàn đảng bộ chỉ có 900 đảng viên đến nay tăng lên 1.806 đảng viên. 100% thôn, ấp, khu phố đã có chi bộ và hoạt động hiệu quả, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên.

Đồng chí Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Phước Long giai đoạn 2009-2019.

Các đại biểu dự lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền cho rằng, những thành tựu qua 10 năm thành lập của Phước Long là tiền đề quan trọng để xây dựng thị xã trở thành đô thị năng động, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân thị xã Phước Long phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, nhất trí phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để, tạo bước đột phá để xây dựng thị xã Phước Long phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đặt trong sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại, đặc biệt là phát triển du lịch. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan đô thị, nhanh chóng đưa thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, thị xã Phước Long đã khánh thành 2 công trình: Quảng trường 6-1, có tổng diện tích xây dựng 5,5 ha, vốn đầu tư 64 tỷ đồng và dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao diện tích 3,09 ha, vốn đầu tư xây dựng 81 tỷ đồng.

Dịp này, thị xã Phước Long nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 7 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Phước Long giai đoạn đoạn 2009-2019.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
31009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu