Thứ 6, 26/04/2024 18:06:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:05, 02/07/2020 GMT+7

Phú Riềng phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ

Đông Kiểm
Thứ 5, 02/07/2020 | 19:05:00 210 lượt xem
BPO - Nằm trong khuôn khổ của chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ XII, chiều nay (2-7) các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, văn kiện và đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đặc biệt, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tổ thảo luận số 3 tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước khi chia tổ thảo luận, Đại hội đã nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phú Riềng đề ra 8 chương trình trọng tâm để thực hiện thành công nghị quyết đại hội. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành công nghiệp; quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm các xã, nhựa hóa đường giao thông liên huyện, lên xã; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung nguồn lực đưa huyện Phú Riềng đạt huyện nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

Định hướng cho chiến lược phát triển kinh tế cũng như chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Đảng bộ huyện Phú Riềng xác định rõ tiềm năng lợi thế để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình đột phá phù hợp với thực tiễn. Những chỉ tiêu đưa ra phải hợp lý, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Văn kiện của Đại hội phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ của tập thể, ý chí quyết tâm cao của đại hội - cơ quan cao nhất của Đảng bộ.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là công việc thường xuyên, quan trọng đối với mỗi kỳ đại hội. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngoài việc bàn sâu, bàn kỹ để đề ra nghị quyết thì nhiệm vụ hết sức quan trọng cần quan tâm lựa chọn bầu ra Ban chấp hành đủ năng lực, bản lĩnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành giới thiệu 43 đồng chí, trong đó, 7 đồng chí tham gia lần đầu để đại hội bầu chọn 39 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả sẽ được đại hội thông tin trong sáng mai 3-7.

  • Từ khóa
34292

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu