Thứ 6, 26/04/2024 23:32:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:54, 27/12/2019 GMT+7

Năm 2020, Bình Phước phấn đấu thu ngân sách 10.000 tỷ đồng

Thanh Lâm - Trung Quang
Thứ 6, 27/12/2019 | 16:54:00 502 lượt xem
BPO - Sáng 27-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Nghị quyết năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 29 chỉ tiêu, đã thực hiện vượt 9 chỉ tiêu, đạt 16 chỉ tiêu, không đạt 2 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu chờ kết quả đánh giá. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,48%; thu ngân sách ước thực hiện 8.067 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.618 tỷ đồng, đạt 79%. Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 96,06%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cơ bản triển khai đạt yêu cầu. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. An ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, định hướng công tác nhân sự đại hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động, sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; toàn tỉnh kết nạp được 1.287 đảng viên, đạt trên 107%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ X Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo đà cho Bình Phước phát triển mạnh mẽ, vươn lên trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề ra 27 chỉ tiêu nhiệm vụ, với một số chỉ tiêu chính như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng; thu ngân sách 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 33,3%; có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển 1.000 đảng viên mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; có chương trình, kế hoạch, thời gian thực hiện cụ thể. Trước mắt tập trung chăm lo cho nhân dân, người nghèo, gia đình chính sách vui tươi đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường các nguồn lực, đầu tư cho giáo dục, y tế; xem xét giải quyết, xử lý tốt các vấn đề về môi trường.

  • Từ khóa
10030

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu