Thứ 6, 26/04/2024 11:53:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:03, 11/08/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BÌNH LONG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Một số công trình tạo nên diện mạo mới ở Bình Long

Thứ 3, 11/08/2015 | 13:03:00 3,362 lượt xem
BP - Ngay sau khi thành lập thị xã Bình Long vào tháng 11-2009, Đảng bộ, chính quyền thị xã đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, đó là ưu tiên xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làm bước đệm cho sự phát triển kinh tế của thị xã.

>> Huy động và khai thác mọi nguồn lực cho phát triển
>> Thị xã Bình Long hướng đến đô thị loại III vào năm 2020
 

5 năm qua, hàng loạt công trình trọng điểm có ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công - nông nghiệp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo cho Bình Long một diện mạo mới.

Vòng xoay bùng binh Bình Long - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã có tổng mức đầu tư 6,759 tỷ đồng

Ngày 19-7-2013, khách sạn An Lộc & Spa (phường Hưng Chiến) được khánh thành với tổng kinh phí xây dựng 80 tỷ đồng. Đây là khách sạn 3 sao đầu tiên của thị xã Bình Long tính đến thời điểm hiện nay

Ngày 26-11-2010, Nhà máy Xi măng Bình Phước thuộc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 78 ha thuộc ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương

Đường nông thôn mới ấp Thanh Sơn (xã Thanh Phú) hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 8-6-2015, dài 2km, rộng 3m, tổng kinh phí thực hiện 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 430 triệu đồng

Ngày 19-6-2013, Trường THPT chuyên Bình Long (phường Hưng Chiến) chính thức đi vào hoạt động. Trường có diện tích hơn 50.000m2, với tổng kinh phí xây dựng 106 tỷ đồng

H.Cúc - H.Dụng

  • Từ khóa
41291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu