Thứ 6, 26/04/2024 21:50:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:06, 27/08/2020 GMT+7

Họp hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Bình Phước năm 2020

Ngọc Huyền - Trần Cảnh
Thứ 5, 27/08/2020 | 12:06:00 406 lượt xem
BPO - Sáng nay 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng thi của tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh và đại diện lãnh đạo phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo với Hội đồng công tác chuẩn bị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2020. Dự kiến, thời gian tổ chức thi vòng 1 ngày 5-9; họp Hội đồng và công bố kết quả thi vòng 1 từ ngày 14 đến 18-9. 

Vòng 2 dự kiến tổ chức thi vào ngày 19-9; họp Hội đồng và công bố kết quả thi vòng 2 dự kiến từ ngày 28-9 đến ngày 2-10. Sau khi công bố kết quả thi vòng 2, thí sinh có 15 ngày để nộp đơn phúc khảo. Dự kiến trước ngày 30-10 sẽ họp Hội đồng và công bố kết quả thi tuyển, ban hành quyết định công nhận và bổ nhiệm vào ngạch.

Cũng theo báo cáo của Sở Nội vụ, tại cuộc họp ngày 20-7, Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 đã thống nhất cử 49 công chức đạt điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi; không thống nhất cử 2 công chức thiếu thời gian giữ ngạch cán sự. 

Đối với 7 trường hợp chưa đạt điều kiện, tiêu chuẩn do thiếu chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, chuyên viên, kiểm lâm viên, sau quá trình thẩm định hồ sơ, đến nay có 6 trường hợp đã bổ sung chứng chỉ theo quy định. Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị tổng số công chức dự thi nâng ngạch lên cán sự hoặc chuyên viên năm 2020 của tỉnh là 55 người.

Do năm nay tỉnh Tây Ninh không đủ số lượng công chức, viên chức để tổ chức thi nên Bộ Nội Vụ đã đồng ý cho thi ghép với tỉnh Bình Phước, số lượng 40 người.

  • Từ khóa
10268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu