Thứ 6, 26/04/2024 17:46:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:13, 06/12/2015 GMT+7

Thị Mỹ Duyên: Học tiếng Việt thật dễ

Chủ nhật, 06/12/2015 | 15:13:00 1,307 lượt xem

BP - Đó là chia sẻ của em Thị Mỹ Duyên, lớp 6A, Trường THCS Lộc An, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh khi vừa nhận bằng khen của UBND tỉnh do đạt thành tích cao trong “Giao lưu tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2014-2015.

Mỹ Duyên và chaMỹ Duyên và cha

Sử dụng tiếng Việt sành sỏi, giao tiếp tự tin, em Thị Mỹ Duyên chia sẻ: “Giao lưu tiếng Việt của chúng em” là sân chơi bổ ích giúp học sinh thể hiện vốn kiến thức tiếng Việt của mình và cũng thông qua sân chơi này chúng em được giao lưu học hỏi, bù thêm những điểm còn yếu trong tiếng Việt. Qua sân chơi giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong từng ngữ cảnh và giới thiệu văn hóa đồng bào mình tới nhiều dân tộc khác mà không sợ rào cản về ngôn ngữ”.

Anh Điểu Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Lộc An cũng là cha của Mỹ Duyên cho biết: Tham gia “Giao lưu tiếng Việt của chúng em” từ năm lớp 1, năm nay vào lớp 6, năm nào Mỹ Duyên cũng đoạt giải cao. Gia đình tôi luôn tạo điều kiện giúp Mỹ Duyên tìm hiểu kỹ những phong tục, tập quán đặc sắc của dân tộc mình, khắc sâu thêm kiến thức tiếng Việt học trong nhà trường.

Ngân Hà

  • Từ khóa
139

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu