Thứ 7, 27/04/2024 10:24:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:12, 17/07/2020 GMT+7

Đồng Phú phấn đấu tự cân đối thu, chi ngân sách vào cuối năm 2025

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 6, 17/07/2020 | 11:12:00 269 lượt xem
BPO - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tích cực, sáng 17-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên bế mạc. Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Đào Công Nhanh, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cùng dự.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 17 thành viên.

Đồng chí Đào Công Nhanh, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa mới

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, đại hội đã thống nhất thông qua mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và phát triển bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Khai thác, thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ sớm đưa huyện trở thành huyện công nghiệp đầu tiên của tỉnh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua 3 chương trình đột phá; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu cụ thể mà đại hội đã đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách phát sinh đạt 2.306 tỷ đồng; tăng bình quân 15% hàng năm; phấn đấu đến năm 2025 huyện tự cân đối được chi thường xuyên; duy trì huyện chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Tân Phú đạt chuẩn đô thị văn minh và phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí của đô thị loại IV. Các xã Tân Lập, Tân Tiến đạt tiêu chí đô thị loại V. Trong cả nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 350 đảng viên mới…

Thay mặt ban chấp hành khóa mới, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Vinh hứa sẽ đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những tiềm năng, lợi thế của huyện để hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra, từng bước xây dựng quê hương Đồng Phú ngày càng giàu mạnh.

  • Từ khóa
34518

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu