Thứ 6, 26/04/2024 14:23:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:52, 28/06/2019 GMT+7

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hoạt động tình nguyện gần 1,2 tỷ đồng

Thứ 6, 28/06/2019 | 07:52:00 182 lượt xem

BP - Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn bám sát chủ đề của năm để tổ chức hoạt động tình nguyện trên địa bàn như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày thứ năm lao động cộng sản, Ngày chủ nhật xanh, Vì cuộc sống cộng đồng, Vì đàn em thân yêu... Kết quả, đã phát động trên 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia đồng loạt Ngày thứ năm lao động cộng sản, dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị, tuyến đường...; tổ chức cho hơn 500 lượt ĐVTN dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường nông thôn, nhà văn hóa, khu dân cư... Hưởng ứng “Lễ hội xuân hồng” đã có gần 400 ĐVTN đăng ký hiến máu và thu được hơn 160 đơn vị máu; tổ chức 4 đợt dọn vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ngoài ra, còn tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn... vùng sâu, xa, biên giới.

Bên cạnh đó, Đoàn khối còn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả, đã quyên góp tặng 280 phần quà (trị giá 350 ngàn đồng/phần) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tặng khoảng 700 phần quà (mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng) gồm tập trắng, sữa, đồ chơi cho trẻ em nghèo; tặng 40 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Trong 6 tháng qua, đã thực hiện 3 công trình thanh niên cấp Đoàn khối, cụ thể: công trình “Điện chiếu sáng” trị giá 15 triệu đồng tại xã Long Hà (Phú Riềng); hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” xã Đồng Tiến (Đồng Phú) trị giá 25 triệu đồng; tặng “Nhà nhân ái” và đồ gia dụng cho 1 hộ nghèo ở xã Tân Lập (Đồng Phú) trị giá 77 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở đoàn trong khối tích cực tham gia hoạt động tặng quà, học bổng, công trình thanh niên... Tổng hoạt động tình nguyện trong toàn khối trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Tiêu biểu có các cơ sở đoàn: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Nội vụ, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước, Kho bạc Nhà nước... 

Ngoài ra, Đoàn khối luôn chú trọng phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực tổ chức hội thi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác như hội thi hái hoa dân chủ, rung chuông vàng... Khuyến khích ĐVTN tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận một số phần việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là ĐVTN ngành giáo dục có nhiều sáng kiến trong dạy học, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở đoàn quan tâm, đẩy mạnh việc ĐVTN thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người công chức trẻ giỏi trong công việc và tận tụy với nhân dân. Đồng thời, xung kích đi đầu trong nghiên cứu, áp dụng và đưa công nghệ thông tin vào lưu trữ, quản lý dữ liệu, xử lý thông tin nhanh, chính xác, kịp thời nhằm tiết kiệm thời gian và không gây phiền hà cho nhân dân. Ngoài ra, ĐVTN trong các sở, ban, ngành khối hành chính sự nghiệp còn tích cực tham gia tập huấn xử lý công việc trong hệ thống “một cửa” đối với nhân dân, tích cực tham gia xử lý công việc vào ngày nghỉ thứ bảy như đoàn viên các cơ sở đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ban tiếp công dân UBND tỉnh... ĐVTN là học sinh các trường trực thuộc, đa số chăm ngoan học giỏi, đặc biệt học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) có nhiều thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia nghiên cứu sáng tạo.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đoàn khối đã thành lập 1 đội gồm 35 ĐVTN tham gia liên hoan sáng tạo trẻ do Tỉnh đoàn tổ chức, đạt giải nhất toàn đoàn. Đồng thời, thành lập đội tuyển tham gia hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức và khối học sinh cấp tỉnh. 

Thúy Ngọc

  • Từ khóa
82547

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu