Thứ 6, 26/04/2024 18:23:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:26, 19/05/2020 GMT+7

Sôi nổi các hoạt động mừng sinh nhật Bác

Minh Luận - Thanh Lâm
Thứ 3, 19/05/2020 | 10:26:00 378 lượt xem
BPO - Sáng 17-5, tại huyện Bù Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và Huyện ủy, UBND huyện Bù Đăng dự lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn; xây nhà Đại đoàn kết; thăm và tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), thực hiện Tháng nhân đạo 2020 và chủ trương xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn, giảm 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh trao biểu trưng giao nhiệm vụ xây dựng đường giao thông nông thôn cho huyện Bù Đăng

Tuyến đường được khởi công thuộc địa bàn thôn 3, xã Bình Minh dài 1,2km theo cơ chế đặc thù. Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã trao biểu trưng giao nhiệm vụ làm đường giao thông nông thôn cho huyện Bù Đăng. Năm 2020, Bù Đăng triển khai xây dựng 120km. Trong đó, xã Bình Minh làm 16km đường giao thông theo dự kiến về đích nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho biết: Những năm qua, Bình Phước đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhất là đường giao thông nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó tạo tiền đề, nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh đã làm được 2.432km đường bê tông theo cơ chế đặc thù. Năm 2019, trong 932km tỉnh đã hoàn thành, huyện Bù Đăng làm được 104km.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và nhân dân thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng tham gia khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn

Năm 2020 Bù Đăng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện 120km đường giao thông nông thôn. Căn cứ khả năng đối ứng, đóng góp của người dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Bù Đăng phấn đấu xây dựng 145km đường. Đến nay, ngành chức năng huyện đã phê duyệt 70km và đã xây dựng xong 50km. Toàn huyện có 10 tuyến “không đồng” (nhà nước đầu tư 100%) dài 8km, trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng được đầu tư ở các thôn đặc biệt khó khăn, thôn đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Bù Đăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm đường đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả. Khi hoàn thành, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bảo quản, xây dựng đèn đường, trồng hoa ven đường nhằm tạo cảnh quan sinh thái, an toàn cho các khu dân cư.

Tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 200 phần quà cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bình Minh. Mỗi phần 300 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn… Đây là một trong những hoạt động tiếp tục chương trình những “Chuyến xe nhân ái” hướng về đồng bào nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kinh phí do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện tặng quà cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 80 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh và tham gia lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Điểu Cương ở thôn 5, xã Bình Minh thuộc hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đây là một trong 7 hộ nghèo của xã Bình Minh được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết năm 2020.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Bù Đăng tham dự lễ khởi công xây dựng nđại đoàn kết cho hộ ông Điểu Cương

Thông qua các hoạt động này cũng tạo khí thế thi đua sôi nổi, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tinh thần cùng cả nước chung tay vì người nghèo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  • Từ khóa
33721

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu