Thứ 6, 26/04/2024 21:53:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:39, 01/06/2020 GMT+7

Covid-19: Những diễn biến mới

Thứ 2, 01/06/2020 | 18:39:00 204 lượt xem
BPO - Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế, chiều nay (1-6), không có thêm ca nhiễm mới Covid-19 ở nước ta, bên cạnh đó có thêm 14 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 35 ca đang được điều trị trên tổng số 328 ca nhiễm Covid-19. Đến nay đã là ngày thứ 46 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 14 người khỏi bệnh Covid-19 được công bố ngày hôm nay, có 13 người được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, người còn lại được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Có thêm tin vui về sức khỏe bệnh nhân 91 phi công người Anh, hi vọng sống rõ ràng hơn khi phổi bệnh nhân cải thiện thêm, sức cơ tăng, bệnh nhân được nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ.

Trong một diễn biến khác, 343 công dân Việt Nam tại Đài Loan về nước, trong đó có hơn 200 phụ nữ mang thai, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới. Những công dân này về nước chiều 29-5, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng và được đưa vào cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trên thế giới, đến nay đã có gần 6.3 triệu ca nhiễm, hơn 374.000 người tử vong vì Covid-19. Ngay cả những lãnh tụ quốc gia hay những nhân vật có địa vị cao quý cũng không tránh khỏi việc bị nhiễm Covid-19.

Hãng tin Reuters đưa tin trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan, thông báo đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thủ tướng Pashinyan nói thêm: "Tôi không có các triệu chứng nhiễm bệnh nhưng vẫn quyết định đi kiểm tra."

Trước đó, Hoàng tử Joachim của Bỉ, người hiện đang đứng vị trí thứ 10 trên ngai vàng Bỉ, cũng đã được xác nhận dương tính với Covid-19 sau khi tham dự một bữa tiệc ở Tây Ban Nha vào ngày 26-5.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe (CHP) Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày hôm qua đã xác nhận có thêm hai ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Hai trường hợp nhiễm mới nêu trên là vợ chồng, cả hai người đều không có lịch sử du lịch nước ngoài và không tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Như vậy, Hong Kong bị cắt đứt chuỗi 16 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Hong Kong đã ghi nhận 1.085 ca nhiễm Covid-19, 4 ca tử vong. 

Nga tiếp tục ghi nhận hơn 9.000 ca mới nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thủ đô Moskva là địa phương ghi nhận nhiềm ca mới nhiễm virus nhất với 2.297 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân tại thủ đô nước Nga lên tới 183.088 người.

Sau khi cấp phép thuốc kháng virus SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua (31-5), có tên gọi Avifavir, do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và Trung tâm Công nghệ cao ChemRar hợp tác sản xuất, nhà chức trách Nga cho biết sẽ bắt đầu phân phối loại thuốc này để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ tuần tới. Theo giới chức của RDIF, các bệnh viện Nga có thể bắt đầu phân phát thuốc Avifavir cho bệnh nhân từ 11-6. Lượng thuốc được sản xuất đủ để điều trị khoảng 60.000 bệnh nhân mỗi tháng.

  • Từ khóa
63951

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu