Thứ 7, 27/04/2024 10:56:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:26, 19/02/2020 GMT+7

Con bạc ra đầu thú

Văn Tuyên
Thứ 4, 19/02/2020 | 10:26:00 675 lượt xem
BPO - 15 giờ ngày 14-2-2020, trực ban hình sự Công an TP. Đồng Xoài tiếp nhận thanh niên tên Nguyễn Thái Điền (SN 1988, trú khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài). Điền đến xin đầu thú và khai báo về hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Tại cơ quan công an, Điền khai nhận: Trước đó đã ghi số đề với Nguyễn Văn Sương (SN 1974, trú ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) và bị thua 190 triệu đồng. Sau đó, Điền bị Nguyễn Thanh Luân (SN 1997, trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài) đòi nợ. 

Bị đòi nợ nhiều lần, Điền đã trả được 70 triệu đồng, còn viết giấy nợ 120 triệu đồng. Sau đó, Điền tiếp tục bị Luân và Trần Ngọc Phúc (SN 1984, trú ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đòi nợ nhiều lần. Vì vậy, Điền đến Công an TP. Đồng Xoài đầu thú và báo sự việc.

Căn cứ lời khai và những tài liệu do Điền cung cấp, ngày 14-2-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài ra lệnh giữ và khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Sương về hành vi ghi số đề. Tại nơi ở của Sương, cảnh sát điều tra thu được nhiều tài liệu liên quan đến ghi số đề.

Từ trái qua: Nguyễn Thái Điền, Lâm Thế Du và Nguyễn Văn Sương

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sương khai nhận: Khoảng tháng 4-2019, do biết một số công nhân làm việc ở khu trại gà gần nhà có nhu cầu ghi số đề nên Sương đã đứng ra ghi để kiếm tiền tiêu xài. Trong quá trình ghi và thầu số đề, Sương sử dụng nhiều số điện thoại để giao dịch nhận phơi đề từ các nơi đánh, rồi dùng sổ tổng hợp lại làm căn cứ tính tiền thắng thua. Sau đó, Sương xóa hết các tin nhắn trên điện thoại để tránh bị phát hiện. Hằng ngày, Sương căn cứ kết quả xổ số các tỉnh miền Nam và miền Bắc để đánh đề. Từ tháng 4-2019 đến khi bị bắt, hằng ngày Sương nhận phơi đề của gần 10 đối tượng gửi tới, số tiền trung bình từ 10-30 triệu đồng/ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định: Từ ngày 16-10-2019 đến 14-2-2020, Nguyễn Văn Sương đã ghi đề với tổng hơn 1,4 tỷ đồng. Sương có tiền án về tội đánh bạc.

Sau khi Sương bị tạm giữ hình sự, có thêm Lâm Thế Du (33 tuổi, trú xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài đầu thú vì đã đánh bạc với Sương và thua 200 triệu đồng nhưng nợ đến nay chưa trả được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Điền, Nguyễn Văn Sương và Lâm Thế Du để phục vụ điều tra.

  • Từ khóa
32672

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu