Thứ 6, 26/04/2024 11:42:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:15, 10/01/2019 GMT+7

Chơn Thành thu thập thông tin dân cư đạt 96,57%

Thứ 5, 10/01/2019 | 15:15:00 282 lượt xem
BP - Thời gian qua huyện Chơn Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của địa phương về công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, người dân nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

Để việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thuận lợi, những ngày qua lực lượng công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với khu dân cư triển khai lực lượng đến từng hộ dân để tuyên truyền, phổ biến về việc lấy thông tin. Theo đó, huyện đã thành lập 9/9 tổ công tác thu thập thông tin dân cư tại các xã, thị trấn và 70 tổ công tác ở các khu dân cư gồm 425 thành viên. Về tiến độ thu thập thông tin dân cư, tính đến ngày 7-1-2019, toàn huyện thu thập được 72.069 phiếu/74.631 nhân khẩu thường trú, đạt 96,57%; số chưa thu thập được do một số hộ có nhân khẩu ở địa phương nhưng lại sinh sống ở nơi khác, hoặc không có mặt tại địa phương. Theo đánh giá của thành viên Ban chỉ đạo 896 tỉnh, huyện Chơn Thành là một trong những đơn vị có tiến độ hoàn thành cao trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện từ nay đến hết ngày 20-1-2019 tiếp tục thu thập thông tin và giao phiếu chuyển, phấn đấu hoàn thành 100% công tác thu thập thông tin dân cư để huyện tổng hợp gửi về cấp trên theo đúng quy định.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
39739

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu