Thứ 6, 26/04/2024 21:10:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:57, 07/09/2020 GMT+7

Chơn Thành: Hỗ trợ kinh phí cho đảng viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Đỗ Trình
Thứ 2, 07/09/2020 | 17:57:00 400 lượt xem
BPO - Chiều nay 7-9, Đoàn công tác của Huyện ủy Chơn Thành do ông Trần Minh Trọng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm, trao kinh phí hỗ trợ cho đảng viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Minh Trọng trao hỗ trợ cho đảng viên Đặng Văn Huấn, ấp 6, xã Minh Hưng (Chơn Thành), bị mắc bệnh hiểm nghèo

Đoàn công tác đã đến nhà, ân cần thăm sức khỏe và trao tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho đảng viên Đặng Văn Huấn, sinh năm 1940, có Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, thường trú ấp 6, xã Minh Hưng, Chơn Thành. Đây là đảng viên hoàn cảnh khó khăn, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Kinh phí trên được trích từ nguồn Quỹ mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” của huyện.

Được biết, tính từ Quý IV năm 2017 đến nay, tổng số Quỹ mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” của Huyện ủy Chơn Thành thu được khoảng 1 tỷ đồng. Qua trình đề nghị từ các chi, Đảng bộ trực thuộc, Huyện ủy đã xem xét hỗ trợ cho 19 đảng viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 122 triệu đồng và hỗ trợ cho 39 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19, trị giá 78 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ huyện Chơn Thành nhằm động viên, chia sẻ và giúp đỡ gia đình các đảng viên gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ một phần nhỏ trong chi phí chữa bệnh cho các đảng viên. Đồng thời Giúp các gia đình từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

  • Từ khóa
64434

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu