Thứ 6, 26/04/2024 12:15:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:25, 02/10/2020 GMT+7

Bù Đốp có hơn 11 ngàn gia đình học tập

Như Tình
Thứ 6, 02/10/2020 | 16:25:00 881 lượt xem
BPO - Sáng nay 2-10, Hội Khuyến học huyện Bù Đốp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng gắn với biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020”.
Ông Nguyễn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học trao giấy khen các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Bù Đốp đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Số gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập hàng năm đều tăng.

Nếu năm 2016 chỉ có 2.596 gia đình được công nhận gia đình học tập thì đến năm 2020, toàn huyện có 11.011 gia đình học tập, chiếm 72,98%; năm 2016 có 1 dòng họ học tập, đến năm 2020 có 4 dòng họ được công nhận, chiếm 66,7%; 26 cộng đồng học tập năm 2016, đến năm 2020 có 52 cộng đồng thôn, bản học tập được công nhận, đạt tỷ lệ 100% ; 100% đơn vị,  các xã, thị trấn học tập.

Hiện nay, toàn huyện có 80 chi hội khuyến học, với 9.943 hội viên. Tỷ lệ hội viên khuyến học chiến 18,34% dân số toàn huyện, có 3.883 hội viên đã được cấp thẻ. Trong những năm qua phong trào khuyến học, khuyến tại của huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Tính riêng năm 2020, Hội Khuyến học huyện đã trao 64 xe đạp và mũ bảo hiểm, trị giá 128 triệu đồng; 86 suất học bổng của tỉnh và huyện, trị giá 96 triệu đồng; tặng trên 37 triệu đồng quà tặng cho các em học sinh nhân dịp năm học mới.

Hội Khuyến học huyện cùng nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2019-2020

Dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã có nhiều mô hình học tập được nhân rộng và phát huy. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tuân cũng mong muốn Hội Khuyến học cần có sự phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên và tạo điều kiện cho con em phát huy trí tuệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.

Dịp này, 7 cá nhân, 5 tập thể của các mô hình học tập được UBND huyện tặng giấy khen.

  • Từ khóa
89956

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu