Thứ 7, 27/04/2024 10:56:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:40, 28/05/2020 GMT+7

Biểu dương Hội Người cao tuổi tiêu biểu phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”

Như Tình
Thứ 5, 28/05/2020 | 16:40:00 425 lượt xem
BPO - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, sáng ngày 28-5, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Bù Đốp đã tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015-2019.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2015-2020

Huyện Bù Đốp hiện có 7 Hội NCT, 52 chi hội, 90 tổ hội với 3.311 hội viên. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và hướng dẫn, chỉ đạo của Hội NCT tỉnh, Ban đại điện Hội NCT huyện Bù Đốp đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, thể chế hóa hoạt động thực tiễn của hội. Trong đó, xác định được 3 nội dung trọng tâm, đó là: “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh”; “Chăm sóc người cao tuổi” và “Phát huy vai trò người cao tuổi” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, hội viên trong toàn huyện đã thành lập được 50 CLB Văn hóa, Thể thao, Dưỡng sinh thu hút đông đảo hội viên NCT tham gia. 52/52 chi hội xây dựng quỹ xoay vòng, đến nay số quỹ lên đến 1 tỷ 155 triệu đồng; quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT hàng năm đạt trên 50 triệu đồng. Trong phong trào NCT tham gia phát triển kinh tế, đã có 95 cụ làm kinh tế giỏi, trong đó có 20 cụ làm chủ doanh nghiệp, trang trại với mức thu nhập lãi từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng. Điển hình như hộ các cụ: Bùi Văn Tân, Hoàng Văn Bình ở thị trấn Thanh Bình; hộ cụ Trần Ngọc Khanh ở xã Tân Thành. Qua đó đã tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 7 đến 10 triệu đồng/tháng.

Hàng năm 100% gia đình hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đã có hàng ngàn gia đình hội viên NCT đạt gia đình văn hóa và danh hiệu “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực”. Bên cạnh đó nhân dịp các ngày lễ tết, các cấp hội cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống với 3.111 phần trị giá 916 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện đã tặng 7 giấy khen cho hội viên xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2015-2020.

  • Từ khóa
63934

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu