Thứ 6, 19/04/2024 23:19:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:36, 24/02/2016 GMT+7

Chồng bóp cổ vợ tử vong rồi tự vẫn

Thứ 4, 24/02/2016 | 08:36:00 225 lượt xem

>> Vợ chết, chồng nguy kịch: Phát hiện 6 lá thư tuyệt mệnh
>> Vợ chết, chồng nguy kịch

BPO - Như binhphuoc online đã đưa tin, khi những người bạn gọi điện không thấy trả lời nên dùng búa phá cửa vào nhà thì phát hiện người vợ đã tử vong, còn chồng đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 20-2, tại tiệm hớt tóc của chị Trần Thị Thùy Huyền Trang (25 tuổi) và anh Nguyễn Quốc Hoàng (29 tuổi) ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.


Tiệm hớt tóc nơi xảy ra vụ án

Thời điểm trên, 4 người bạn của anh Hoàng nhiều lần điện thoại nhưng không thấy trả lời nên đến tiệm hớt tóc tìm. Cửa khóa trong nhưng gọi không thấy trả lời nên mọi người mượn búa phá cửa, phát hiện chị Trang nằm bất động ngay cửa, còn anh Hoàng đang trong tình trạng thoi thóp trên võng, máu chảy nhiều.

Hoàng đã bình phục và bước đầu khai nhận toàn bộ vụ việc. Hoàng và Trang kết hôn và có với nhau một con trai 3 tuổi, nhưng thời gian gần đây chị Trang đòi ly hôn. Ngày 19-2, Trang nói đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã và Hoàng nảy sinh ý định giết chị Trang.

Đến 23 giờ ngày 19-2, Hoàng và Trang lại tiếp tục cãi nhau. Trong lúc giận dữ Trang đòi lấy quần áo về nhà mẹ đẻ ở. Lúc đó Hoàng ngăn cản không cho Trang đi nên hai người xảy ra xô xát. Hoàng đã dùng tay bóp cổ chị Trang dẫn đến tử vong ngay trước cửa ra vào. Thấy vợ đã tử vong, Hoàng lấy giấy ra viết 6 bức thư tuyệt mệnh rồi lên võng nằm và dùng dao lam tự cắt mạch máu ở khuỷu tay trái, khuỷu tay phải tự vẫn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
29992

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu