Thứ 6, 26/04/2024 13:38:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:15, 03/04/2017 GMT+7

Vòng 8 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia: Chiến thắng gọi tên Bình Phước

Thứ 2, 03/04/2017 | 08:15:00 245 lượt xem
BPO - Kết thúc lượt đi giải đấu, Bình Phước giành được 10 điểm, xếp vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp (sau Huế và Viettel). Kết quả trên được đánh giá là thành công, khích lệ tinh thần các cầu thủ trước khi lượt về khởi tranh.

Tại trận đấu vòng 8 khai màn lượt về, Bình Phước tiếp Viettel. Đây là đối thủ đang có phong độ thi đấu tốt cùng thứ hạng cao trên bảng tổng sắp.

Đến dự và theo dõi trận đấu chiều ngày 3-4 có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Sởi, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng đông đảo người hâm mộ.

Cầu thủ Bình Phước (áo sẫm) thi đấu thăng hoa trước Viettel

Trước trận đấu, HLV trưởng đội Bình Phước Lê Thanh Xuân đã khẳng định, đối đầu với Viettel là nhiệm vụ khó khăn, nhưng chủ nhà sẽ cố gắng tạo bất ngờ. Khẳng định trên là hoàn toàn có cơ sở khi những trận đối đầu gần nhất, Bình Phước luôn gây khó cho Viettel. Trong 2 lần đối đầu tại mùa giải trước, Viettel đã rất vất vả để giành chiến thắng 1-2 trước Bình Phước tại vòng 5 và hòa 1-1 ở vòng 10. Tại lượt đi mùa giải năm nay, Viettel cũng chật vật giành được 3 điểm sau chiến thắng với tỷ số tối thiểu trên sân Hàng Đẫy. Trước trận đấu diễn ra, trời mưa lớn khiến mặt sân trơn trượt, ảnh hưởng tới khả năng xử lý bóng của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, bầu không khí trận đấu luôn sôi động do lực lượng cổ động viên cổ vũ nhiệt tình.

Khởi đầu trận đấu, Viettel liên tiếp đẩy cao đội hình, tràn sân và áp đặt thế trận. Đội khách thực hiện các đường chuyền tấn công chớp nhoáng nhằm khai thác khoảng cách đội hình của Bình Phước. Trước những pha tấn công của đối thủ, hậu vệ Bình Phước nao núng, bọc lót kém, không kiến tạo hiệu quả cho hàng công. Phút 16, cầu thủ mang áo số 7 Bùi Duy Thường đã tận dụng thành công tình huống đá phạt, ghi bàn thắng dẫn trước cho Viettel. Sau đó, đội khách tiếp tục tấn công phủ đầu, không có ý định bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, vào những phút cuối hiệp, cầu thủ Viettel bất ngờ thi đấu chùng xuống dù nhận được sự cổ vũ hết mình từ các khán giả trên khán đài. Tận dụng cơ hội đó, Bình Phước đã thực hiện nhiều đường đi bóng nguy hiểm, nhất là tại khu vực biên trái nhằm đổi chiều thế trận. Đội chủ nhà thường xuyên tận dụng sự cơ động của Hồ Sỹ Giáp, coi cầu thủ này như “chuyền hai” kiến tạo bóng trên hàng công. Nhờ đó, Bình Phước tạo ra nhiều tình huống xâm nhập vào khu vực 16m50 của đối phương. Trong nỗ lực cản phá đường tấn công của chủ nhà, hậu vệ Viettel đã phạm lỗi, tạo cơ hội đá phạt cho Bình Phước. Cầu thủ Ngô Viết Phú đã tận dụng thành công tình huống này để ghi bàn gỡ hòa trận đấu. Kết thúc hiệp 1, Bình Phước hòa Viettel 1-1.

Sang hiệp 2, Bình Phước trên đà hưng phấn đã tấn công mạnh mẽ tại trung lộ, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 53, cầu thủ mang áo số 12 Trần Văn Bửu đã thực hiện pha “đá chồng” đậm chất kỹ thuật, nâng tỷ số cho Bình Phước. Trước các tình huống tấn công như vũ bão của chủ nhà, hàng thủ Viettel liên tiếp để lộ những sơ hở và mắc nhiều lỗi. Phút 59, cầu thủ Phạm Hoãn Dương đã cản phá bóng thô bạo và nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp khiến Viettel phải thi đấu với đội hình 10 người. Tinh thần thi đấu quyết tâm của Bình Phước cùng với việc bất ngờ thi đấu dưới sức đã khiến cầu thủ Viettel không còn là chính mình. Đội khách thường phải sử dụng lối đá áp sát, phá bóng thô với Bình Phước. Do đó, nhiều cầu thủ Bình Phước đã gặp phải chấn thương.

Phút 81, sau tình huống tranh chấp bóng quyết liệt, 2 cầu thủ Ngô Viết Phú (Bình Phước) và Nguyễn Đức Chiến (Viettel) đã xảy ra xô sát trên sân, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 5 phút. Hai cầu thủ trên đều nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Những phút cuối trận, đội hình Bình Phước phải chống đỡ các đợt tấn công đa cự ly và góc độ của Viettel. Tuy nhiên, hàng phòng thủ của chủ nhà thi đấu tốt khiến mọi tình huống tấn công của đội khách chỉ mang tính chất biểu diễn. Kết thúc trận đấu, Bình Phước thắng Viettel 2-1. Dù vậy, trận đấu “xấu xí” trên khiến phần đông cổ động viên hai đội không hài lòng khi phải chứng kiến trọng tài rút thẻ tới 10 lần (3 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng) và một số cầu thủ chấn thương.

Chiến thắng trước Viettel đã giúp Bình Phước có được điểm số 13 và vươn lên xếp hạng 2 trên bảng tổng sắp sau Huế. Trận thua khiến đội chủ sân Hàng Đẫy bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và tổn hại lực lượng nặng nề.

Kết quả các trận đấu còn lại tại vòng 8: Huế hòa XM Fico Tây Ninh 1-1, Nam Định thắng Đồng Tháp 2-0. Trận đấu tại vòng 9 diễn ra vào 15 giờ ngày 25-6, Bình Phước sẽ đối đầu Đắk Lắk.

Thế Tường

  • Từ khóa
101392

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu