Thứ 6, 26/04/2024 23:35:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:49, 05/05/2016 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri huyện Chơn Thành

Thứ 5, 05/05/2016 | 14:49:00 1,250 lượt xem

BPO - Sáng ngày 5-5, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp Hải Vương; Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phạm Hiếu Thanh, quyền Trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bình Phước; Phạm Thị Ngọc Phú, Giám đốc khách sạn An Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Chơn Thành.

Tại buổi tiếp xúc còn có 3 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị số 9 gồm các ông: Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Tấn Hải, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành; Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chơn Thành

Các ứng cử viên đã báo cáo tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và trình bày chương trình hành động của mình với cử tri. Theo đó, các ứng cử viên hứa luôn nỗ lực và phát huy thế mạnh của mình để góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước; luôn tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan hữu quan và Quốc hội. Riêng ứng cử viên Nguyễn Văn Lợi đã đưa ra 6 điểm trong chương trình hành động của mình. Theo đó, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền nông nghiệp sạch gắn với khoa học công nghệ. Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, khốc liệt hơn vì vậy phải tăng cường công tác trồng rừng và chủ động chống hạn trong nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hệ thống giáo dục và triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo thiết thực, bền vững. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác giám sát và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cử tri huyện Chơn Thành mong muốn các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh luôn thực hiện đúng lời hứa của mình, gần dân, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của dân, nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp. Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nỗi bức xúc trong dư luận cần được các cơ quan liên quan khắc phục trong thời gian tới.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những ý kiến hết sức tâm huyết và đầy trách nhiệm của cử tri. Đồng thời tiếp thu và nỗ lực hoàn thành tốt chương trình hành động để xứng đáng là người đại biểu nhân dân.

Đ.K

  • Từ khóa
7360

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu