Thứ 6, 26/04/2024 23:26:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:35, 16/02/2017 GMT+7

UBMTTQVN tỉnh khảo sát hộ khó khăn về nhà ở tại Bù Gia Mập

Thứ 5, 16/02/2017 | 10:35:00 1,961 lượt xem
BP - Ngày 15-2, đoàn công tác của UBMTTQVN do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bù Gia Mập về việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đoàn khảo sát thực tế tại khu tái định cư 119, xã Phú Nghĩa

Báo cáo với đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Phạm Hồng Khanh cho biết: Năm 2016, huyện Bù Gia Mập có 3.663 hộ nghèo, đầu năm 2017 còn 2.849 hộ nghèo. Hiện nay, huyện có 3 nhóm đối tượng cần được hỗ trợ xây nhà ở, gồm đối tượng thuộc Chương trình 167, Chương trình 33 của Chính phủ và nhóm đối tượng là Việt kiều Campuchia hồi hương. Cụ thể, 417 hộ cần hỗ trợ theo Chương trình 167, trong đó có 262 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2016 huyện đã vận động xây được 26 căn; 126 hộ cần hỗ trợ theo Chương trình 33, hiện còn 101 hộ chưa có nhà ở. Việt kiều Campuchia về sinh sống trên hồ thủy điện tập trung tại 2 xã Phước Minh (90 hộ) và Đức Hạnh (21 hộ), đời sống còn rất nhiều khó khăn. Họ chưa có quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu nên chưa được xem xét công nhận hộ nghèo. Bà con Việt kiều sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá ở lòng hồ thủy điện và làm thuê tại các xưởng điều trên địa bàn. UBND huyện đã chủ động quy hoạch quỹ đất tại Tiểu khu 119, xã Phú Nghĩa để xây dựng nhà ở cho 111 hộ. Hiện nay, việc quy hoạch đã xong nhưng chưa có vốn xây nhà ở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản cho biết: Về hỗ trợ xây nhà ở từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh trong năm 2017 theo đề nghị của huyện, trước mắt sẽ ưu tiên hỗ trợ xây nhà ở cho 68 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn lại theo Chương trình 33 của Chính phủ. Các đối tượng còn lại, huyện đẩy nhanh tiến độ thống kê, rà soát hộ nghèo, khó khăn về nhà ở để UBMTTQVN tỉnh làm cơ sở phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng. Trong đó đặc biệt lưu ý việc bình xét phải công khai, dân chủ, bình đẳng, công bằng, đúng đối tượng, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số lớn tuổi. Với Việt kiều Campuchia hồi hương sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, trước mắt thực hiện chính sách theo đúng Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 4-7-2016 của UBND tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bù Gia Mập, đoàn đã đi khảo sát thực tế các hộ khó khăn về nhà ở tại thôn Sơn Trung, xã Phú Văn; khảo sát việc xây dựng hạ tầng cơ sở và đời sống của người dân tại khu định canh, định cư Tiểu khu 119, xã Phú Nghĩa.

T. Phước

  • Từ khóa
7811

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu