Thứ 6, 26/04/2024 15:34:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:00, 25/09/2018 GMT+7

Tuổi cao, chí càng cao

Thứ 3, 25/09/2018 | 14:00:00 145 lượt xem
BP - Ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) có rất nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi. Hộ ông Lê Minh Câu, bà Bùi Thị Đầm (tổ 8, ấp 6) được người dân mến phục, bởi ông bà tuy tuổi đã cao nhưng luôn phát huy tính nêu gương, năng động cải tạo vườn cây làm kinh tế giỏi.

Gặp bà Đầm, khó ai đoán được đúng tuổi bởi sự nhanh nhẹn dù đã 69 tuổi. Bà Đầm cho biết, năm 1988 gia đình từ Long An lên lập nghiệp tại ấp 6, xã Minh Hưng, mở rộng diện tích và làm kinh tế với 8 ha đất. Vốn tính cần cù lao động, nhất là học tập ở mọi nơi, đi đến đâu có mô hình phù hợp là bà áp dụng thực tế liền. Bởi thế, vườn cây của gia đình bà đã trải qua 8 lần chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tiên là trồng điều, sau chuyển sang trồng 1,5 ha xoài, 3 ha nhãn, 2 ha tiêu. Tiếp đến chuyển toàn bộ 8 ha đất sang trồng cao su, khi cao su hạ giá, bà lại chuyển 2 ha sang trồng mít, rồi trồng chanh không hạt...

Bà Bùi Thị Đầm trong vườn quýt của gia đình

Khi 4 người con trưởng thành, ông bà đều chia đất để các con tự lập làm ăn, chỉ giữ lại 3,7 ha canh tác lo cuộc sống tuổi già. Hiện nay, trên 3,7 ha đất sản xuất đa canh, gia đình bà đang thu hoạch cao su (1,5 ha); trong vườn quýt, chanh không hạt trồng xen được 100 cây sầu riêng (đang bói); bưởi (đã cho thu hoạch 2 năm),  250 cây tre điền trúc (8 sào).

Với vườn cây tổng hợp đã cho gia đình bà thu nhập ổn định. Trung bình mỗi ngày vườn quýt cho thu hoạch 100kg, bỏ mối 20-25 ngàn đồng/kg; chanh không hạt có thời điểm lên đến 35 ngàn đồng/kg, hiện giá xuống rất thấp chỉ còn 6.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bà cho biết làm nông lấy cây này bù cây kia, giá lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Không chỉ vậy, để có thêm nguồn thu, gia đình bà còn nấu rượu bán. Vì vậy, người dân trong ấp gọi bà với tên Tư Làm.

Bà Đầm cho biết, hiện khó khăn lớn nhất của gia đình là thiếu nhân lực lao động, khó thuê được người vì thanh niên trong ấp vào làm trong các công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, mọi việc ông bà đều phải gánh vác. Không chỉ sản xuất giỏi, gia đình bà Đầm còn là tấm gương trong cộng đồng khu dân cư, các con đều chăm chỉ làm ăn, có kinh tế khá giả. Các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện nhân đạo ông bà đều tích cực tham gia. Đặc biệt, trong ấp có một hoàn cảnh khó khăn phải nuôi 2 con nên bà đã tự nguyện tặng 4,5 sào để phát triển kinh tế.

Với sự năng động, sáng tạo trong cải tạo đất, phát triển các loại cây trồng đa dạng và phong phú, gia đình ông bà Lê Minh Câu - Bùi Thị Đầm được người dân mến phục. Tuy tuổi cao nhưng ông bà vẫn tích cực lao động, sản xuất, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
43222

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu