Thứ 6, 26/04/2024 10:46:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:15, 09/08/2018 GMT+7

Trường mẫu giáo Hoa Lan: Nhiều khó khăn trước năm học mới

Thứ 5, 09/08/2018 | 06:15:00 148 lượt xem

BP - Mẫu giáo Hoa Lan, xã Đồng Nai là một trong những trường vùng sâu, xa của huyện Bù Đăng đang gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Năm học 2018-2019, dự kiến số trẻ nhập học tại trường khoảng 330 em/10 lớp (trong đó điểm chính 7 lớp, điểm lẻ 3 lớp) với gần 60% con em đồng bào dân tộc S’tiêng, Mơnông và Châu Mạ. Hầu hết các phòng học của trường được đầu tư xây dựng cách đây khoảng 20 năm nên đã xuống cấp. Đồ dùng dạy học chưa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, ngoài chiếc đàn organ và 1 tivi cũ.

Một góc sân Trường mẫu giáo Hoa Lan

Bên cạnh đó, khu bếp ăn bán trú được tận dụng từ phòng khám bệnh của trạm y tế cũ nên chưa đáp ứng quy định của ngành giáo dục. Để giải quyết khó khăn cũng như tạo điều kiện cho trẻ trong học tập, những năm qua, tập thể giáo viên nhà trường chia sẻ tiền lương hằng tháng cũng như dụng cụ nấu ăn như xoong, chảo, chén... giúp các em có bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Cô Đào Thị Thu, Hiệu phó trường cho biết: “Cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng từ rất lâu, khi còn là trường tiểu học cũ nên hiện đã xuống cấp. Mặc dù được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội cha mẹ học sinh đầu tư thêm một số đồ dùng dạy học nhưng chưa đảm bảo theo quy định của ngành giáo dục, kể cả trong lớp cũng như những trò chơi ngoài trời”.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm học vừa qua, cùng với sự hỗ trợ, vận động của chính quyền cơ sở, trường đã vận động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; đồng thời tổ chức bán trú cho trên 80% học sinh. Để học sinh được tiếp cận các thiết bị dạy học mới, có điều kiện vui chơi mỗi khi đến trường, Ban giám hiệu trường rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để đầu tư thêm đồ dùng dạy học, bếp ăn đủ tiêu chuẩn, giúp các em vui, khỏe mỗi ngày.

L.Hoàng

  • Từ khóa
88079

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu