Chủ nhật, 28/04/2024 18:47:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:15, 01/07/2016 GMT+7

Trên 9.000 thí sinh Bình Phước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thứ 6, 01/07/2016 | 13:15:00 261 lượt xem
BPO - Sáng nay (1-7), 9.063 thí sinh tỉnh Bình Phước bước vào kỳ thi THPT năm 2016 tại 3 nhóm điểm thi ở 3 thị xã Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long, với 13 điểm thi. Trong đó, 2.160 thí sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp; vừa xét tốt nghiệp vừa xét đại học, cao đẳng 6.156 thí sinh; chỉ để xét đại học, cao đẳng (đã tốt nghiệp THPT các năm học trước) 744 thí sinh.

>> Sĩ tử Bình Phước yên tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016
>> Vì một kỳ thi an toàn, chất lượng

>> Thí sinh đến trường thi bằng xe cứu thương

* 9 giờ 40 phút, tại điểm thi trường THCS An Lộc (TX. Bình Long) đã có thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán - môn đầu tiên của kỳ thi. Đó là Lâm Vũ Phong, lớp 12A11, trường THPT Thanh Hòa (Bù Đốp). Phong nhận xét đề thi năm nay tương đối dễ để đậu tốt nghiệp, riêng phần 3 điểm nâng cao em không chắc làm đúng, phải những học sinh giỏi mới làm được. “Những phần kiến thức thuộc về lớp 10, 11 em quên nhiều nên đề Toán em làm chỉ được khoảng 50%” - Phong cười nói.

Lâm Vũ Phong tự tin làm xong bài ra khỏi phòng thi khi thời gian mới trôi qua 2/3Lâm Vũ Phong ra khỏi phòng thi khi thời gian mới trôi qua 2/3

Phạm Thị Mai Trâm, lớp 12A1 THPT chuyên Bình Long cho rằng, đề năm nay phân hóa rõ ràng hơn năm trước. “Đề đủ để các bạn thi tốt nghiệp đậu, song xét tuyển đại học thì khó, vì để đạt từ điểm 7 trở lên phải có kiến thức sâu, rộng, từng tiếp cận với những dạng toán nâng cao mới làm được” - Trâm chia sẻ. Bản thân Trâm tự tin mình làm đạt trên 70% môn Toán. Chính vì vậy với môn thi Ngoại ngữ chiều nay, tâm lý của em thoải mái.

Phạm Thị Mai Trâm  cho rằng đề năm nay có sự phân hóa rõ ràngPhạm Thị Mai Trâm cho rằng đề năm nay có sự phân hóa rõ ràng

10 giờ, Hoàng Thị Thu Trang, lớp 12A11 trường THPT Bình Long làm xong phần 7 điểm của bài thi môn Toán. 30 phút còn lại em làm phần 3 điểm, song Trang chỉ làm được 2 câu, vì có một câu chứng minh bất đẳng thức em ôn không tới. Trang nghĩ em được khoảng 7 điểm, còn lại hên xui.

Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2016 tỉnh Bình Phước cho biết: Địa bàn Bình Phước rộng, cụm thi cách xa nhau nên gặp khó khăn trong di chuyển và chuẩn bị, tuy nhiên hội đồng thi đã có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương. Đến sáng nay (1-7), mọi công việc đã hoàn tất để các em bước vào môn thi đầu tiên. Chúng tôi đánh giá cao công tác phối hợp, chuẩn bị của địa phương. Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi, y tế, hậu cần, an ninh đều tốt. Tôi hy vọng các thí sinh thi tốt, hạn chế tối đa việc bị xử lý trong khi thi.

Hồng Cúc

* 1.229 thí sinh dự thi tại điểm thi thị xã Phước Long sáng nay đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Tại điểm thi trường THPT Phước Long, phường Long Thủy, các thí sinh đã được gia đình đưa đến điểm thi từ rất sớm. Các “sĩ tử” tranh thủ xem lại các công thức, bài tập toán trước khi bước vào phòng thi. Các quán ăn, cà phê cũng mở cửa sớm để phục vụ thí sinh và gia đình. Điểm thi trường THPT Phước Long có 672 thí sinh được chia làm 24 phòng thi.

Tranh thủ xem lại bài tập, công thức toánTranh thủ xem lại bài tập, công thức toán

Thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Trang, trường THPT Đắk Ơ cho biết: Đây là môn thi vừa xét tốt nghiệp và đăng ký đại học khối A nên từ đầu năm học, em đã ôn luyện rất kỹ. Khi luyện thi, các thầy cô đã cho làm bài thi thử, em đều đạt trên 60%. Vì vậy, bước vào kỳ thi em cũng không hồi hộp lắm. Nhiều thí sinh khác cũng có tâm trạng thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Vũ Nam

  • Từ khóa
86011

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu