Thứ 7, 27/04/2024 03:22:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 11:46, 28/11/2018 GMT+7

Trận chiến Normandie

Thứ 4, 28/11/2018 | 11:46:00 2,205 lượt xem

BP - Mặc dù hồng quân Liên Xô đã giành được nhiều thắng lợi mang tính quyết định, đập tan tham vọng của phát xít Đức trong đại chiến thế giới lần 2 nhưng Stalin vẫn kêu gọi 2 nước Anh, Mỹ nhanh chóng mở mặt trận thứ hai để sớm kết thúc chiến tranh. Thủ tướng Anh lo ngại về những tổn thất như đã diễn ra trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của Stalin và Roosevelt tại Hội nghị Teheran (Iran) vào tháng 11-1943 nên mặt trận thứ hai ở phía Tây đã được thực hiện.

Từ đầu năm 1944, quân đồng minh bắt đầu đưa lực lượng đến phía Nam nước Anh và Pháp. Để phân tán sự chú ý của Đức, khối đồng minh gia tăng các hoạt động quân sự trên Địa Trung Hải. Đến tháng 5-1944, lực lượng đồng minh tại miền Nam nước Anh có khoảng 155.000 quân, 12.000 máy bay, 6.900 tàu chiến... do Đại tướng Eisenhower (Mỹ) làm Tổng tư lệnh. Bờ biển Normandie, miền Bắc nước Pháp, cách nước Anh 150km được chọn làm địa điểm đổ bộ với tên gọi “Chiến dịch Overlord”. Để đánh lừa quân Đức, khối đồng minh đã cho lãnh đạo Chính phủ lưu vong Pháp là de Gaulle lên đài phát thanh nói về một cuộc đổ bộ tại Normandie. Điều này làm Hitler tin rằng, đây chỉ là đòn nghi binh nên rút bớt lực lượng tại phòng tuyến Normandie để tăng cường phòng thủ vùng biển Pas-de-Calais cách đó 160km.

Sáng 6-6-1944, 155.000 quân đồng minh rời nước Anh tiến đến bờ biển Normandie. Trên bầu trời, 12.000 máy bay vừa tiến hành không chiến vừa trút hàng loạt trận mưa bom xuống các vị trí quân Đức. Hơn 38 vạn lính Đức dựa vào bãi mìn, hầm ngầm, boong ke vững chắc với hỏa lực mạnh cố thủ. Tình hình vô cùng ác liệt, buộc quân đồng minh phải tăng cường lực lượng từ các nước Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hà Lan... Đến đầu tháng 8-1944, tổng số quân đồng minh tại mặt trận này đã lên đến hơn 2 triệu người với sự hỗ trợ của hàng trăm tuần dương, thiết giáp hạm và hàng ngàn xe tăng, pháo lớn. Còn phía Đức cũng đã huy động trên 1 triệu quân dồn về mặt trận Normandie. Nhờ tăng viện kịp thời, quân đồng minh dần làm chủ thế trận, đẩy quân Đức ra khỏi các cứ điểm phòng thủ chiến lược. Ngày 28-7-1944, quân đồng minh mở chiến dịch “Rắn đuôi chuông” và chọc thủng phòng tuyến của Đức rồi tiến về phía Nam nước Pháp. Ngày 21-8-1944, quân đồng minh đập tan cứ điểm Falaise. Ngày 25-8-1944, quân đồng minh tiến vào giải phóng Paris, kết thúc chiến dịch Overlord.

Chiến thắng Normandie được đánh giá là thắng lợi lớn nhất của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trận chiến này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nước Pháp đứng lên thoát khỏi bọn phát xít xâm lược. Đặc biệt, thắng lợi của trận chiến này đã tạo ra bước ngoặt lớn cho cả cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 vì đã góp phần làm sụp đổ sức mạnh quân đội Đức và là điều kiện thuận lợi để hồng quân Liên Xô nhanh chóng giải phóng các nước Đông Âu thoát khỏi họa phát xít vào tháng 5-1945.

T.P (Trích các sự kiện nổi bật trên thế giới)

  • Từ khóa
66650

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu