Thứ 7, 27/04/2024 11:26:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:36, 30/07/2015 GMT+7

Tiểu đoàn 368 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ 5, 30/07/2015 | 10:36:00 2,918 lượt xem
BP - Ngày 29-7, UBND thị xã Bình Long đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng cho Tiểu đoàn 368. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự, tặng hoa và phát biểu chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 368

Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968, lực lượng cách mạng lớn lên mạnh mẽ. Để chuẩn bị lực lượng cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975, ngày 12-3-1968, Tỉnh ủy Bình Long quyết định thành lập tiểu đoàn tập trung, tiền thân là Đại đội 70 và lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 368. Từ ngày thành lập cho đến khi chiến tranh kết thúc, Tiểu đoàn 368 đã trực tiếp hoặc phối hợp với các lực lượng chiến đấu hàng trăm trận, diệt khoảng 3.000 tên địch, thu hàng ngàn phương tiện và vũ khí của địch.

Những chiến công vang dội

Khi mới thành lập, Tiểu đoàn 368 được phiên chế gồm: Ban chỉ huy và cơ quan tiểu đoàn, 3 đại đội bộ binh, 1 đại đội hỏa lực, 1 trung đội trinh sát, 1 trung đội thông tin, tổng quân số 503 cán bộ, chiến sĩ. Sau ngày thành lập, tiểu đoàn luôn kiên trì bán trụ, hoạt động ở vùng trọng điểm thị xã An Lộc và tổ chức nhiều trận đánh nhằm tiêu hao sinh lực địch. Trận đánh đầu tiên của tiểu đoàn diễn ra ngày 4-5-1968, tấn công Đại đội 214 thuộc Liên đoàn Bảo an Bình Long, bắt sống bộ phận chỉ huy và bọn truyền tin, diệt 80 tên địch, thu 60 súng các loại. Sau trận đánh, Tiểu đoàn 368 được tặng Huân chương Chiến công hạng 2 và lấy ngày 4-5 hằng năm là ngày truyền thống. Tiếp đến ngày 20-6, tiểu đoàn cùng lực lượng trinh sát tỉnh và biệt động thị xã tiến công vào An Lộc, diệt hàng trăm tên Mỹ - ngụy, phá vỡ ấp chiến lược Phú Lạc do Mỹ - ngụy lập ra.

Ông Huỳnh Công Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 368 cho biết: Trong  năm 1969, tiểu đoàn phối hợp với trinh sát và đặc công tỉnh đã mở các đợt tấn công, phục kích quân địch. Tiêu biểu ngày 23-2, tiểu đoàn phục kích đoàn xe tăng Mỹ trước Sở Phú Miêng, bắn cháy 13 xe tăng, 1 máy bay trực thăng và tiêu diệt 60 lính Mỹ. Đặc biệt, rạng sáng ngày 12-5, tiểu đoàn chia thành hai mũi tấn công vào căn cứ Tét Ních, Sở tư Xa Cát, Xa Cam, Sở Nhất, tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, phá hủy gần 100 xe tăng, thu hàng trăm súng các loại. Năm 1970, tiểu đoàn cùng các lực lượng tiêu diệt hàng trăm tên địch ác ôn, bắt 49 tù binh.

Với những chiến công đạt được, đơn vị được phong tặng 4 Huân chương Chiến công hạng hai và hạng ba; danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ; đơn vị quyết thắng. Có 90 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương các loại; 200 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng các danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới, diệt máy bay địch. Ngày 29-7-2015, Tiểu đoàn 368 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Mong muốn có nhà bia ghi nhận chiến công

Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước hoàn toàn thống nhất, Tiểu đoàn 368 được tổ chức lại thành đơn vị dự bị động viên. Một số chiến sĩ của tiểu đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Ngày 29-7, về đón nhận danh hiệu cao quý của đơn vị, nhiều đồng đội không có mặt vì họ đã vĩnh viễn đi xa. Họ đã hy sinh để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và chiến thắng kẻ thù. Hiện nay, nhiều hài cốt của các chiến sĩ chưa được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh do thất lạc. Để tỏ lòng biết ơn những đồng đội đã hy sinh, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 368 mong muốn lãnh đạo các cấp xem xét, xây dựng tại thị xã Bình Long một nhà bia ghi nhận những hy sinh xướng máu của các chiến sĩ Tiểu đoàn 368 anh hùng.

Phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng khẳng định, trong chiến tranh cũng như thời bình, Tiểu đoàn 368 luôn phát huy truyền thống 16 chữ vàng “Trung thành - đoàn kết - gắn bó với dân - khắc phục khó khăn - anh dũng - quyết thắng”. Tiểu đoàn được trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước chính là sự ghi nhận công lao to lớn của đơn vị trong giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng khẳng định, đề xuất của cựu chiến binh Tiểu đoàn 368 là chính đáng. Khi xây dựng nhà bia sẽ góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ. Hiện nay, chính quyền các cấp và các ngành đang tạo mọi điều kiện để thực hiện nguyện vọng của các chiến sĩ Tiểu đoàn 368 trong thời gian tới.

Sơn - Nam

  • Từ khóa
13553

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu