Thứ 6, 26/04/2024 17:57:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:30, 15/02/2017 GMT+7

Thị trấn Tân Phú tiếp tục mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thứ 4, 15/02/2017 | 07:30:00 772 lượt xem
BP - Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện Đồng Phú, nhiều năm qua, đảng bộ, chính quyền thị trấn Tân Phú luôn có những việc làm cụ thể; đồng thời động viên, khích lệ nhân dân phấn đấu để xây dựng thị trấn xứng tầm trung tâm huyện lỵ về mọi mặt. Một trong những mục tiêu quan trọng được đảng bộ thị trấn đặt ra tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 là phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Để đạt mục tiêu đó, đảng bộ, chính quyền thị trấn đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và thực hiện chính sách an sinh, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững.

PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Năm 2016, bộ phận chuyên môn đã kiểm tra, rà soát các đoạn đường giao thông bị hư hỏng, có nhiều ổ gà để sửa chữa, tu bổ. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, toàn thị trấn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8/8 tuyến đường, trong đó có 6 tuyến bê tông xi măng, 2 tuyến đường nhựa. Tổng kinh phí đầu tư 8 tuyến đường là 2,466 tỷ đồng, trong đó nhân dân các khu phố Bàu Ké, Tân Liên, Thắng Lợi đóng góp 740 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện đã đầu tư thảm nhựa đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Tất Thành, làm cho bộ mặt thị trấn khang trang hẳn. UBND thị trấn cũng đã có tờ trình đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí làm các tuyến đường Khánh Vy dài 371m; đường tổ 27A khu phố Thắng Lợi dài 170m; đường tổ 21 dài 363m; đường tổ 3 hẻm 680, khu phố Tân Liên dài 200m và tổ 99, khu phố Bàu Ké dài 768m. Ngay sau khi có quyết định đầu tư của UBND huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn họp dân tổ 23, khu phố Thắng Lợi để chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường tổ 23 xuống đập Bà Mụ; tổ Khánh Vy chuẩn bị thi công đường nhựa; đồng thời vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để mở rộng tuyến đường tổ 23 nối dài đến Công ty cổ phần Kim Tín MDF dài 2.699m, tổng số tiền đầu tư dự kiến hơn 1,14 tỷ đồng; xây dựng đường bê tông xi măng tổ Khánh Vy dài 375m, vốn đầu tư 510 triệu đồng...

Đường Cách mạng tháng Tám (ĐT741) qua thị trấn Tân Phú được đầu tư xây dựng đã tạo được diện mạo trung tâm chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của huyện khang trang hơn - Ảnh: S.H

Năm 2016, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thị trấn gần 2.132 ha, trong đó điều 995 ha, cao su 1.066,94 ha và vườn tạp hơn 46 ha. Vụ điều năm 2016, thời tiết biến đổi thất thường, nắng hạn kéo dài nên năng suất giảm khoảng 30% so với niên vụ 2015; năng suất cây tiêu đạt bình quân khoảng 2 tấn/ha. Đàn gia súc, gia cầm chủ yếu được nuôi ở ấp Dên Dên, khoảng 8.000 con, gồm trâu, bò, heo. Riêng gia cầm, thủy cầm được người dân tích cực chăn nuôi lên đến 4.500 con, tăng gấp đôi so với năm trước. UBND thị trấn đã chỉ đạo tiêm phòng đầy đủ và phối hợp với Trạm chăn nuôi thú y huyện thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh ở động vật nên không xảy ra dịch trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp tổ chức 12 buổi hội thảo về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật dùng cho cây tiêu, điều, cao su tại 5 khu phố, ấp. Giao thông phát triển, lại được hỗ trợ khoa học - kỹ thuật, vốn vay nên nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại đạt hiệu quả cao.

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Năm 2011, thị trấn có 61 hộ nghèo, 68 hộ cận nghèo. Là địa bàn trung tâm huyện lỵ nên hằng năm đều có người đến làm ăn tại thị trấn, mang theo nguy cơ tăng số hộ nghèo và cận nghèo. Bằng nhiều chương trình và thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo của nhà nước, hằng năm thị trấn đều đạt tỷ lệ giảm nghèo đã đề ra.

Toàn thị trấn hiện có 69 đối tượng chính sách và 162 đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Số đối tượng này luôn được trợ cấp hằng tháng đầy đủ, kịp thời. Để hỗ trợ người nghèo, trong năm 2016, chính quyền thị trấn đã vận động các nhà hảo tâm tặng 220 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng BTXH. Riêng dịp lễ Phật Đản, thị trấn vận động chùa Thanh Long tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH. UBND thị trấn đã làm thủ tục cấp 162 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng BTXH và vận động 310 người mua BHYT tự nguyện; làm hồ sơ mai táng phí cho 20 đối tượng; làm hồ sơ cho 5 trường hợp con thương binh được nhận tiền ưu đãi. Thị trấn đã rà soát thông tin hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận vốn ưu đãi, tập huấn đào tạo, giới thiệu việc làm. Toàn thị trấn có 76 người nghèo được cấp thẻ BHYT và đề nghị hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho 24 người cận nghèo. Xã đã tổ chức phát 210 phần quà trị giá 55 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, BTXH do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Theo tổng điều tra hộ nghèo và cận nghèo bằng phương pháp tiếp cận đa chiều, đầu năm 2016, thị trấn còn 37 hộ nghèo/103 người; 10 hộ cận nghèo/32 người. Đến cuối năm còn 30 hộ nghèo, chiếm gần 1,4% và 12 hộ cận nghèo. Bình thường mỗi năm đảng bộ thị trấn đề ra mục tiêu giảm 20% số hộ nghèo, nhưng do thực hiện tổng lực các chương trình, chính sách nên năm 2016, thị trấn Tân Phú giảm được 8 hộ nghèo nhưng lại tái nghèo 1 hộ. Vì thế, số tuyệt đối là giảm 7 hộ nghèo.

Ông Dương Mạnh Kiền, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú

Trong năm, các hội, đoàn thể phối hợp phát động nhiều phong trào, vận động các đơn vị, tổ chức, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Nuôi heo đất”... Vận động hỗ trợ và phát 362 phần quà trị giá 115 triệu đồng cho đối tượng BTXH, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xã đã lập danh sách làm hồ sơ hưởng chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 và chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương cho các đối tượng; làm hồ sơ hưởng chế độ cho 11 người già trên 80 tuổi; phát 62 phần quà cho người khuyết tật; tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người neo đơn; điều tra thông tin về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ cho 29 đối tượng; hoàn thành danh sách thông tin cho 135 gia đình có người hưởng chế độ BTXH trên địa bàn; lập danh sách 3 đối tượng khuyết tật đi tập huấn và thông báo việc khám bệnh, hướng dẫn phục hồi chức năng tại nhà cho người khuyết tật. Đồng thời rà soát thông tin, lập danh sách 2 Mẹ Việt Nam anh hùng để đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, UBND thị trấn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cấp đầy đủ, kịp thời 80 phần quà của Trung ương trị giá 16 triệu đồng; 71 phần quà của tỉnh trị giá 35,6 triệu đồng; 41 phần quà của huyện trị giá 12,3 triệu đồng và của UBND thị trấn 85 phần quà, trị giá 8,5 triệu đồng cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Từ việc liên tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhiều năm liền Đảng bộ thị trấn Tân Phú giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong rất nhiều mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn tiếp tục quan tâm đến mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
17365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu