Thứ 6, 26/04/2024 16:02:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:50, 22/07/2019 GMT+7

Thái Minh Tài - thủ khoa khối A của Bình Phước

Thứ 2, 22/07/2019 | 10:50:00 735 lượt xem
BP - Kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, Thái Minh Tài, học sinh lớp 12TN2, Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long đạt tổng 27,2 điểm (Toán 9,2; Lý 8,75 và Hóa 9,25), trở thành thủ khoa khối A của Bình Phước.

Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân tặng giấy khen cho em Thái Minh TàiChủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân tặng giấy khen cho em Thái Minh Tài

Với sự thông minh, nhanh nhẹn, khiêm tốn, Tài gây được cảm tình với chúng tôi ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên. Nói về kỹ năng làm bài thi, em cho biết: “Cả 3 môn Toán, Lý, Hóa đều thi trắc nghiệm, trong đó có 60% lý thuyết và 40% bài tập. Lý thuyết thì phải học thuộc, còn bài tập em chia nhỏ ra từng phần. Giải bài tập có vận dụng cao và vận dụng. Phần vận dụng chỉ cần đọc kỹ đề, hiểu bản chất là làm được, còn vận dụng cao phải liên hệ kiến thức nhiều hơn, tư duy nhanh, sáng tạo. 2 môn Lý và Hóa, mỗi môn có 40 câu trắc nghiệm. Riêng môn Toán có 50 câu. 40 câu đầu dễ phải làm thật chắc chắn và nhanh, thời gian còn lại tập trung giải 10 câu khó. Trước kỳ thi, em thường xuyên thu thập đề trên mạng về giải thử, rèn kỹ năng làm bài để có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng hơn”. Tài cho biết thêm, để có kết quả học tập tốt ở nhà em luôn chuẩn bị bài trước, đến lớp chỉ tập trung nghe giảng, như vậy sẽ hiểu và tiếp thu kiến thức nhanh, sâu hơn. Sau mỗi chương, học phần em hệ thống lại kiến thức. Quá trình học, thầy cô luôn cho không gian mở để học sinh tự trau dồi kiến thức, do đó em học theo nhóm và liên tục đặt ra những câu hỏi để các bạn cùng làm rõ vấn đề. Nhờ vậy, suốt 3 năm học THPT, em là học sinh giỏi với nhiều thành tích cao, đặc biệt 3 năm em đều đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý cấp tỉnh, trong đó lớp 10 đoạt huy chương đồng, lớp 11 huy chương bạc và lớp 12 đoạt giải khuyến khích.

Hiện Tài đã nộp hồ sơ vào ngành Kinh doanh quốc tế, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ của em sau này trở thành doanh nhân. Tài là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Cả 3 đều học giỏi. Ba em làm nghề tài xế, mẹ buôn bán.

Được tin Tài đậu thủ khoa khối A của Bình Phước, ngày 17-7, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân cùng đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã đã tới gia đình chúc mừng và tặng giấy khen động viên khích lệ em. Công ty xây dựng cầu đường Thành Tâm thị xã Phước Long tặng em học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Quang Minh

  • Từ khóa
88661

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu