Thứ 7, 27/04/2024 11:39:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:28, 05/06/2013 GMT+7

Tập huấn Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại

Thứ 4, 05/06/2013 | 07:28:00 1,300 lượt xem

Hội nghị tập huấn về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực miền Trung, diễn ra ngày 4-6, tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị đã được nghe giới thiệu về các nội dung như quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn, các nước láng giềng và ASEAN; tình hình Biển Đông hiện nay; hội nhập quốc tế ở Việt Nam giai đoạn hiện nay; chiến lược phát triển thông tin đối ngoại và chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2014, những vấn đề đặt ra với các địa phương...

Hội nghị xác định mục tiêu Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 là tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới; bảo đảm 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội ban hành chương trình hành động và kế hoạch hàng năm để thực hiện chương trình hành động này. 

Đến năm 2015, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại. Người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp cận thông tin từ trong nước qua các phương thức thông tin đối ngoại...

Từ năm 2011 đến nay, công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại đã đạt những kết quả khả quan. Hệ thống văn bản pháp luật về công tác thông tin đối ngoại được hoàn thiện. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, công tác quy hoạch, xây dựng đề án được quan tâm; chú trọng hơn tới công tác giám sát, kiểm tra.

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoàn thành theo yêu cầu.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
5527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu