Thứ 6, 26/04/2024 23:51:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:47, 27/06/2015 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện Bù Đăng nhiệm kỳ IV

Thứ 7, 27/06/2015 | 09:47:00 135 lượt xem
BPO - Ngày 26-6, Hội Đông y huyện Bù Đăng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. 80 đại biểu đại diện các cơ sở hội trong huyện về dự.


Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Toàn hội hiện có trên 160 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội đông y. Nhiệm kỳ qua, các cơ sở trong huyện đã khám và điều trị bằng đông y cho trên 188 ngàn lượt người; bốc hơn 188 ngàn thang thuốc Nam và thuốc Bắc; châm cứu cho trên 198 ngàn ca bệnh; chữa trị 705 ca bị rắn cắn. Khoa Đông y Bệnh viện đa khoa huyện đã khám và điều trị cho trên 36 ngàn lượt bệnh nhân.

Song song với công tác chuyên môn, Hội Đông y huyện cũng thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, qua đó khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 17 ngàn lượt bệnh nhân khó khăn là đối tượng chính sách, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với số tiền trên 360 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội Đông y huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Trong công tác khám, chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu các bài thuốc hay, những kinh nghiệm quý trong phòng, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khôi phục phong trào trồng và sử dụng các dược liệu, cây thuốc gia đình.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 17 thành viên; Ban thường vụ 5 thành viên. Ông Lê Ngọc Thiệu tiếp tục tái cử chức chủ tịch hội nhiệm kỳ IV (2015-2020).

Dịp này, 6 tập thể và 44 cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ III được Hội Đông y tỉnh và UBND huyện Bù Đăng tặng giấy khen. 

Quang Minh

  • Từ khóa
51797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu