Thứ 7, 27/04/2024 10:49:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:57, 04/04/2017 GMT+7

Sẽ tổ chức tọa đàm đánh giá tình hình mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 04/04/2017 | 09:57:00 809 lượt xem
BP - Ngày 3-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Bình Phước nhằm thông qua kế hoạch, nội dung phục vụ Ban chỉ đạo 1237 quốc gia kiểm tra tại tỉnh; dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo đánh giá tình hình mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước và 2 tỉnh Kratie, Kompongthom (Vương quốc Campuchia) và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Thường trực Ban chỉ đạo 1237 với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đại diện Ban chỉ đạo 1237 và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Tính từ giai đoạn XVI mùa khô 2016-2017, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập trong nước 7 mộ liệt sĩ. Trong đó 2 mộ có tên quê ở Bình Thuận. Tại Campuchia, đội tìm kiếm được 102 bộ hài cốt liệt sĩ, chưa biết tên, đơn vị, quê quán. Đơn vị đã phối hợp với nhân chứng và các cơ quan truyền thông xác minh, tìm đơn vị quản lý. Khó khăn hiện nay là số liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang nhưng chưa biết tên khoảng gần 5.000 mộ. Tuy nhiên, hồ sơ quy tập đã bị thất lạc nên chưa xác định được số liệt sĩ này quy tập từ đâu về và còn bao nhiêu liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Đặc biệt, tổng số liệt sĩ của Bình Phước hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh chưa xác định được.

Bộ CHQS tỉnh cho biết số đã rà soát và có hồ sơ, danh sách là 816 liệt sĩ, 158 liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang, còn 658 liệt sĩ chưa được quy tập. Trong khi Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận có 10.308 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh thuộc các đơn vị Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) và Phòng Chính sách Quân khu 7. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong xác minh thông tin tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đặc biệt, cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang các huyện, thị xã làm cơ sở xác định số liệt sĩ cần quy tập. Trước khi tìm kiếm, quy tập phải xác minh chính xác thông tin, nhất là những nơi có số lượng lớn liệt sĩ hy sinh. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng thống nhất sẽ tổ chức tọa đàm đánh giá tình hình mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

M.Luận

  • Từ khóa
9238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu